27/02/2020 11:13 GMT+7

Nhật Bản kêu gọi hoãn, hủy sự kiện đông người trong hai tuần tới

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 26-2 kêu gọi các nhà tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao trong hai tuần tới cân nhắc hủy hoặc hoãn để phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Nhật Bản kêu gọi hoãn, hủy sự kiện đông người trong hai tuần tới - Ảnh 1.

Thủ tướng Shinzo Abe chỉ đạo trong cuộc họp với ban chuyên trách chống dịch của chính phủ ngày 26-2 - Ảnh: KYODO

Theo báo Mainichi (Nhật Bản), ông Abe đưa ra thông điệp kêu gọi các nhà tổ chức sự kiện cân nhắc hoãn, hủy này trong bối cảnh ở Nhật đã xuất hiện các ổ dịch nhỏ lác đác tại nhiều địa phương.

Giới chức y tế Nhật cũng cảnh báo hai tuần tới sẽ là thời điểm trọng yếu trong việc xác định dịch bệnh COVID-19 có lây lan rộng tại nước này hay không.

Việc hoãn, hủy các sự kiện đông người tham gia được cho là một trong những giải pháp cần thiết để ngăn chặn nguy cơ lây lan thêm nhiều ca nhiễm mới.

Cũng trong bối cảnh này, chính phủ Nhật Bản đã dự kiến thu hẹp quy mô sự kiện thường niên tại Tokyo lễ kỷ niệm tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa kép động đất, sóng thần ngày 11-3-2011.

"Trước nguy cơ lây lan trên diện rộng, chúng tôi quyết định yêu cầu các nhà tổ chức hủy, hoãn hoặc thu hẹp quy mô tổ chức các sự kiện văn hóa, thế thao dự kiến trong hai tuần tới trên toàn quốc", báo Mainichi dẫn phát biểu của ông Shinzo Abe trong cuộc họp với lực lượng chuyên trách chống dịch COVID-19 của chính phủ.

Ngay sau kêu gọi của chính phủ, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện đã công bố hủy hoặc đang cân nhắc lại việc tổ chức các kế hoạch của họ.

Bộ trưởng Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản, ông Koichi Hagiuda, cũng nói các sự kiện văn hóa, thể thao đã được yêu cầu hoặc hủy, hoặc hoãn tới khoảng ngày 15-3.

Trong diễn biến liên quan, cơ quan giáo dục tỉnh Hokkaido cũng đã quyết định đề nghị đóng cửa một tuần tất cả 1.600 trường học cấp tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh này từ hôm nay 27-2.

Tỉnh trưởng tỉnh Hokkaido, ông Naomichi Suzuki, cam kết sẽ làm mọi việc có thể để chăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên mỗi ngày và đây cũng là địa phương có số ca bệnh lớn nhất tại Nhật.

Chính phủ Trung Quốc gửi tặng 12.500 bộ kit xét nghiệm virus corona cho Nhật

Theo báo Mainichi, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo thông báo trên trang web của họ về việc chính phủ Trung Quốc đã tặng Nhật 12.500 bộ kit xét nghiệm trong khi Nhật đang thiếu thiết bị y tế này.

Trước đó, ngày 20-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, chia sẻ trên Twitter bằng tiếng Nhật: "Trung Quốc và Nhật Bản là những nước láng giềng chỉ cách nhau một dải nước hẹp. Không có biên giới trong cuộc chiến chống virus".

Nhật có ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên sau 14 ngày xuất viện Nhật có ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên sau 14 ngày xuất viện

TTO - Nhà chức trách tại thành phố Osaka, Nhật Bản xác nhận bệnh nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch 40 tuổi, từng dẫn một đoàn khách đến từ Vũ Hán. Cô bị tái nhiễm 14 ngày sau khi được cho xuất viện.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên