16/12/2023 18:39 GMT+7

Nha Trang điều chỉnh 131 tổ dân phố, dân có phải làm lại giấy tờ?

Tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên 131 tổ dân phố ở TP Nha Trang (giảm 59 tổ so với hiện tại) và đang tiếp tục sắp xếp các tổ còn lại. Nhiều người dân lo ngại có phải làm lại giấy tờ không?

Một khu vực thuộc các phường trung tâm TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Một khu vực thuộc các phường trung tâm TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 16-12, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và Phòng Nội vụ TP Nha Trang có trao đổi, giải thích về việc người dân quan tâm, băn khoăn về giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi các tổ dân phố nói trên.

Giảm 59 tổ dân phố thuộc 18 phường của Nha Trang

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang đang có 357 thôn, tổ dân phố. Trong đó, tất cả 66 thôn (thuộc các xã) đều có quy mô số hộ gia đình đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Còn lại, trong 291 tổ dân phố (thuộc các phường) thì có tới 205 tổ không đảm bảo tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, theo đề nghị của TP Nha Trang và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ tỉnh, UBND tỉnh đã trình và HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa mới thông qua việc điều chỉnh, sáp nhập 126 tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn thành 67 tổ dân phố và đổi tên 5 tổ dân phố khác.

Sau khi điều chỉnh, sáp nhập theo nghị quyết trên của HĐND tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang sẽ giảm 59 tổ dân phố.

Các tổ dân phố phải điều chỉnh chia tách, sáp nhập, đổi tên kể trên thuộc 18 phường của TP Nha Trang.

Trong đó, phường Lộc Thọ được điều chỉnh giảm nhiều nhất là 9 tổ dân phố. Sau khi sáp nhập 2 - 3 tổ dân phố cũ để thành lập tổ dân phố mới thì quy mô mỗi tổ mới có từ 301 hộ đến 436 hộ. Cả phường Lộc Thọ chỉ còn 9 tổ dân phố.

Sau khi sắp xếp, phường còn lại nhiều tổ dân phố nhất là Vĩnh Phước (còn 22 tổ, giảm 3 tổ). Những phường còn lại nhiều tổ dân phố tiếp theo là Vĩnh Hải (còn 20 tổ, giảm 4), Vĩnh Nguyên (còn 18 tổ, giảm 2), Vĩnh Trường (còn 16 tổ, giảm 1).

Phường còn lại tổ dân phố ít nhất là Xương Huân, chỉ còn 4 tổ (đã giảm 3 tổ). Quy mô mỗi tổ dân phố mới còn lại của phường này cũng chỉ từ 312 - 379 hộ.

Tiếp theo là phường Phương Sơn, chỉ còn 5 tổ dân phố (giảm 3 tổ); các phường Vĩnh Thọ, Vạn Thạnh đều chỉ còn 6 tổ dân phố (mỗi phường giảm 3 và 4 tổ).

Không ảnh hưởng giấy tờ đã cấp

Ông Văn Ngọc Sen - phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa - nói rằng theo các quy định của trung ương về điều chỉnh, sắp xếp mỗi tổ dân phố phải đảm bảo tiêu chuẩn về số hộ dân ít nhất là từ 250 hộ trở lên và không quy định về số hộ tối đa của mỗi tổ dân phố.

Theo Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các tổ dân phố của TP Nha Trang theo chủ trương của trung ương và kế hoạch của tỉnh được thực hiện theo 3 đợt.

Hiện nay, TP Nha Trang đang tiếp tục thực hiện đợt thứ 3 (đợt cuối) để sắp xếp đối với 79 tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn còn lại và sẽ hoàn thành trong năm 2023 để trình cấp trên xem xét.

Việc sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập để giảm các tổ dân phố, theo ông Khánh, TP Nha Trang sẽ không điều chỉnh theo "kiểu cơ học", mà thực hiện theo cách phải đảm bảo nhiều yếu tố khác, như liên cư liên địa, phù hợp về giao thông, thuận tiện trong hoạt động đời sống của cư dân và các điều kiện phát triển mọi mặt khác.

Ngày 16-12, ông Văn Ngọc Sen và ông Trần Văn Võ Thịnh - trưởng Phòng Nội vụ TP Nha Trang - đều cho biết sau khi chính thức có các quyết định điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên các tổ dân phố kể trên, các cơ quan chức năng của TP Nha Trang sẽ có hướng dẫn cụ thể cho người dân về các thủ tục hành chính liên quan.

Còn đối với các giấy tờ liên quan mà người dân đã được cấp, như căn cước công dân, giấy tờ về nhà, đất (sổ đỏ), sở hữu tài sản…, ông Sen và ông Thịnh đều nói "sẽ không ảnh hưởng gì cả", vì trong căn cước công dân và các giấy tờ cũng chỉ ghi địa chỉ nhà ở, đường phố và xã, phường… của công dân chứ không ghi đến tổ dân phố.

Tuy nhiên sau khi điều chỉnh các tổ dân phố, nếu người dân có nhu cầu cấp, đổi lại các giấy tờ liên quan thì sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.

Kéo dài quy hoạch ven biển Nha Trang tới 20km, xóa bỏ rào chắn nhìn ra biểnKéo dài quy hoạch ven biển Nha Trang tới 20km, xóa bỏ rào chắn nhìn ra biển

Thành phố Nha Trang đang lập quy hoạch (1/2000) ven biển Nha Trang và quy chế quản lý đô thị phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng theo ý tưởng đề xuất thiết kế đã được tỉnh thống nhất, chấp thuận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên