12/12/2023 14:08 GMT+7

Đề nghị phạt cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng 5-6 năm tù

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa luận tội, đề nghị tòa tuyên phạt các mức án đối với 4 bị cáo phạm tội trong dự án tại 28E Trần Phú, Nha Trang, trong đó cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị 5 - 6 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bên phải) và Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: MINH CHIẾN

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bên phải) và Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: MINH CHIẾN

Gần 12h trưa 12-12, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kết thúc phần luận tội tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa).

Đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh, xét xử vụ án hình sự xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, TP Nha Trang), tuyên 4 bị cáo trên đều phạm tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị mức án cao nhất

Theo luận tội, hành vi phạm tội của 4 bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái gây thất thoát tài sản của Nhà nước 137,74 tỉ đồng.

Đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 5-6 năm tù. Còn các bị cáo Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đều bị đề nghị từ 3-4 năm tù.

Theo bản luận tội, ông Nguyễn Chiến Thắng khi thực hiện các hành vi phạm tội có vai trò là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã "chỉ đạo xuyên suốt" bằng nhiều văn bản "là tiền đề cho các sai phạm khác trong cả vụ án".

Mặc dù đã được giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cảnh báo từ năm 2013 về dự án tại khu đất 28E Trần Phú là dự án có "đất sạch" nên việc giao đất, cho thuê đất phải thực hiện đấu giá và đấu thầu dự án theo các quy định pháp luật. Thế nhưng, ông Thắng vẫn kết luận, chỉ đạo, quyết định giao đất, cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thuê đất, thực hiện dự án như đã nêu.

Các hành vi phạm tội của bị cáo Lê Đức Vinh chủ yếu là đã ký nhiều quyết định thu hồi đất trái pháp luật để giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án kinh doanh tại 28E Trần Phú.

Bị cáo Đào Công Thiên vi phạm liên quan việc ký các quyết định giao đất, cho thuê đất.

Bị cáo Võ Tấn Thái khi giữ các chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký các tờ trình về thẩm định giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án trái pháp luật nói trên.

Khánh Hòa giao dự án bất chấp quy định pháp luật 

Dự án trên do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang đề nghị tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất để thực hiện đầu tư từ năm 2013 có tên là "Khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp" (hơn 14.000m2).

Nhưng sau đó cũng theo đề nghị của Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chấp thuận, ban hành các quyết định cho điều chỉnh thu hồi thêm đất và giao đất cho công ty để mở rộng dự án lên hơn 20.112m2.

Đồng thời, phê duyệt điều chỉnh phương án kiến trúc, quy mô, nâng tầng cao xây dựng các công trình lên đến 56 tầng. Theo đó, mục tiêu dự án đã được thay đổi thành nhà ở, xây dựng cả chung cư để bán.

Theo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, dự án trên đã vi phạm hàng loạt quy định pháp luật nhà nước. Trong đó, việc giao đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thuê đất, thực hiện dự án kinh doanh nhà ở Nha Trang Golden Gate không đấu giá đất, đấu thầu dự án.

Việc cho thực hiện dự án đầu tư theo quy mô đã nêu còn vi phạm các quy định pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Nha Trang và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang (chỉ được xây cao tối đa 40 tầng), vượt mật độ xây dựng cho phép.

Chiều nay, tòa tiếp tục xét xử với phần tranh luận.

2 cựu lãnh đạo Khánh Hòa giao đất vàng không qua đấu thầu, đấu giá vì 2 cựu lãnh đạo Khánh Hòa giao đất vàng không qua đấu thầu, đấu giá vì 'không biết quy định'

Phiên tòa ngày 11-12 xét xử bốn bị cáo (là cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến sai phạm ở dự án Nha Trang Golden Gate) tập trung xét hỏi xoay quanh việc cho đầu tư dự án, thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất trái pháp luật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên