04/07/2014 08:32 GMT+7

"Người tuyết khổng lồ" Yeti chỉ là loài gấu lớn?

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Oxford (Anh) vừa công bố quá trình phân tích ADN của Yeti (tên gọi của sinh vật được cho là người tuyết khổng lồ) cho thấy sinh vật này chỉ là họ hàng của một loài gấu bí ẩn chưa được khám phá, theo Guardian ngày 2-7.

Kiếm tìm người tuyết

Nhóm nghiên cứu đã thu thập ADN từ 36 mẫu lông và tóc được cho là của Yeti tại Trung Á, Nga và khu vực Bigfoot của Mỹ và tiến hành phân tích nhằm xác thực Yeti thật sự là một giống người tiền sử hay chỉ là một loài động vật.

Nhóm đã đối chiếu ADN của Yeti với ADN lấy từ xương hàm của một loài gấu Bắc cực thời đồ đá cũ và đã có được kết quả gần khớp nhất: ADN của hai trong 36 mẫu thí nghiệm trùng khớp hoàn toàn với ADN được phục hồi từ một hóa thạch của loài Ursus maritimus (gấu Bắc cực) thời đồ đá cũ cách đây hơn 40.000 năm.

Tuy nhiên, theo tờ Express, nhóm cũng khẳng định nghiên cứu của họ không nhằm chứng minh Yeti không tồn tại.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên