15/12/2019 18:25 GMT+7

Người biểu tình phá rối ngày mua sắm ở Hong Kong

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trong khi đặc khu trưởng Carrie Lam đang thăm Trung Quốc, các trung tâm mua sắm, cửa hàng tại Hong Kong lại gặp rắc rối vào cuối tuần cao điểm mua sắm trước lễ Giáng sinh.

Người biểu tình phá rối ngày mua sắm ở Hong Kong - Ảnh 1.

Cảnh sát khống chế một người biểu tình Hong Kong ngày 15-12 - Ảnh: REUTERS

Tờ South China Morning Post ngày 15-12 đưa tin người biểu tình, trong đó nhiều người mặc đồ đen và đeo mặt nạ, đã tràn vào các khu mua sắm lớn của Hong Kong.

Cảnh sát đã có mặt tại khu mua sắm Telford Plaza ở Kowloon Bay và khống chế ít nhất hai người biểu tình quá khích. Một nhóm biểu tình cố bao vây các cảnh sát khi họ dẫn giải những người bị bắt ra xe, buộc cảnh sát xịt hơi cay để trấn áp.

Người biểu tình cũng xịt sơn vào một nhà hàng và quấy phá thực khách.

Tại khu mua sắm New Town Plaza ở Sha Tin, người biểu tình bắt đầu xuất hiện từ lúc 14h và diễu hành trong khu mua sắm, hát và hô các khẩu hiệu phản đối chính phủ. Đám đông cũng gây rối ở một nhà hàng tại đây. Một phụ nữ khi tranh cãi với những người biểu tình đã bị xịt sơn vào mặt.

Hãng tin Reuters đưa tin cảnh sát xịt hơi cay và bắt ít nhất bảy người tại đây.

Tình hình tương tự diễn ra ở Metroplaza ở Kwai Fong, Times Square ở Causeway Bay và Cityplaza ở Tai Koo Shing.

Người biểu tình phá rối ngày mua sắm ở Hong Kong - Ảnh 2.

Người biểu tình gây rối trong một nhà hàng ở trung tâm New Town Plaza ngày 15-12 - Ảnh: SCMP

Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam đang có mặt tại Bắc Kinh để báo cáo về tình hình Hong Kong cho các lãnh đạo Trung Quốc. Bà Lam dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường vào thứ hai (16-12).

Thời gian qua đã có một số đồn đoán về khả năng thay thế bà hoặc các quan chức trong chính quyền Hong Kong. 

Đầu tuần này, trang Apple Daily của Hong Kong cũng tường thuật Bắc Kinh có thể sẽ xem xét cải tổ nội các cho Hong Kong và chủ đề này có thể được thảo luận trong chuyến thăm của bà Carrie Lam. 

Người biểu tình phá rối ngày mua sắm ở Hong Kong - Ảnh 3.

Các khẩu hiệu của người biểu tình vẽ trên nền một khu trung tâm mua sắm Hong Kong ngày 15-12 - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Hong Kong bị Cảnh sát Hong Kong bị 'ném đá' vì 'đu trend' trái chuối dán lên tường

TTO - Cảnh sát Hong Kong bắt chước nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan với tác phẩm trái chuối dán lên tường bằng băng keo trị giá 120.000 USD. Tuy nhiên, họ không dùng chuối, mà dùng bình hơi cay dán lên tường.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0