04/08/2021 14:15 GMT+7

Ngành điện TP.HCM trao tặng vật tư y tế cho nhiều 'thành trì' chống dịch

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - “Chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý, toàn sức toàn lực” chống COVID-19, đó là những chia sẻ tâm tình của Bệnh viện Nhân dân 115 khi được Tổng công ty Điện lực TP.HCM trao tặng vật tư y tế sáng 4-8.

Ngành điện TP.HCM trao tặng vật tư y tế cho nhiều thành trì chống dịch - Ảnh 1.

Đồ bảo hộ, khẩu trang 3M-1860, N95, kính chống giọt bắn... là những vật tư được trao tặng, phục vụ cho công tác phòng chống dịch - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Với mong muốn chung tay tiếp sức tuyến đầu chống dịch, sáng 4-8, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã trao tặng vật tư y tế cho Bệnh viện Nhân dân 115, một trong những "thành trì" vững chắc chống COVID-19.

Với các phần quà bao gồm: 2.000 bộ đồ bảo hộ, 500 khẩu trang 3M-1860, 500 kính chống giọt bắn, 1.920 khẩu trang N95, sẽ như những tấm "áo giáp" bảo vệ đội ngũ y tế trong cuộc chiến với COVID-19.

Ông Trần Văn Sóng - phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 - phấn khởi đón chào khi đoàn xe chở vật tư y tế đến. Ông cho biết bản thân luôn trăn trở về việc đảm bảo an toàn cho đội ngũ y tế trong điều trị COVID-19. Tuy nhiên giờ đây nỗi lo ấy đã vơi đi bởi sự hỗ trợ đúng lúc của xã hội, là động lực để đội ngũ tuyến đầu làm việc không mệt mỏi.

"Toàn tâm toàn ý, toàn sức toàn lực, vật tư y tế cũng giống như những tấm "áo giáp" giúp đội ngũ tuyến đầu vững tin hơn trong công tác phòng và điều trị cho bệnh nhân COVID-19", ông Sóng xúc động chia sẻ.

Được biết, tất cả chi phí hỗ trợ do Tổng công ty Điện lực TP.HCM vận động từ toàn thể người lao động. Thấu hiểu được những khó khăn và áp lực nơi tuyến đầu chống dịch, tổng công ty đã ủng hộ 1 ngày lương để mua sắm vật tư y tế cấp thiết tặng cho các bệnh viện đang điều trị COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Ông Lê Văn Minh - chủ tịch công đoàn tổng công ty - cho biết đội ngũ y tế là những người luôn song hành cùng bệnh nhân trên hành trình giành lấy sự sống với COVID-19. Cũng như bệnh nhân, họ cũng rất cần được quan tâm, bảo vệ, được chia sẻ, động viên từ cộng đồng.

"Chúng tôi mong mỏi được đóng góp một chút công sức của mình đến lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.", ông Minh chia sẻ.

Vào những ngày tiếp theo, tổng công ty sẽ tiếp tục trao tặng đến các bệnh viện khác như: Bệnh viện dã chiến số 4, Bệnh viện dã chiến số 11, 12, Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Bệnh viện TP Thủ Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, cùng một số bệnh viện thu dung đang điều trị COVID-19. 

Tổng giá trị hỗ trợ đến các bệnh viện trong đợt này khoảng 2,6 tỉ đồng.

Tiếp sức tuyến đầu, vững thành trì chống dịch Tiếp sức tuyến đầu, vững thành trì chống dịch

TTO - Số ca nhiễm tăng cao, các bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM đang ngày đêm căng mình chống dịch COVID-19. Ngoài nguồn nhân lực, thiết bị y tế là 'vũ khí' không thể thiếu trên hành trình giành lấy sự sống cho bệnh nhân.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên