24/11/2023 15:21 GMT+7

Ngắm vẻ đẹp Côn Đảo từ trên cao

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - chia sẻ rằng anh và hai đồng nghiệp đã tranh thủ từng giây phút để đi sáng tác ảnh dù thời gian ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) rất ngắn.

Nghe cựu tù chính trị Côn Đảo kể chuyện xưa - Ảnh: TRẦN HỮU MINH

Nghe cựu tù chính trị Côn Đảo kể chuyện xưa - Ảnh: TRẦN HỮU MINH

Lễ khai mạc triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật với chủ đề "Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc" do Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức sáng 24-11.

Triển lãm ảnh giới thiệu 90 bức ảnh thời sự, nghệ thuật của 3 nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, Nguyễn Phước Toàn và Trần Hữu Minh.

Nghĩa trang Hàng Dương, Bảo tàng Côn Đảo, trại giam Phú Tường qua góc nhìn nhiếp ảnh

90 bức ảnh trong triển lãm được các nhiếp ảnh gia chụp trong chuyến hành trình về nguồn “Côn Đảo - Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức từ ngày 9 đến 11-11.

Những bức ảnh trong triển lãm đã ghi nhận lại các hoạt động ý nghĩa của đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM đến viếng nghĩa trang Hàng Dương, tham quan Bảo tàng Côn Đảo, trại giam Phú Tường (chuồng cọp kiểu Pháp), tặng quà cho các gia đình chính sách và gia đình khó khăn trên địa bàn huyện, giao lưu cùng các chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 792 trực thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo…

Nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG

Nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG

Dấu tích xưa - Ảnh: TRẦN HỮU MINH

Dấu tích xưa - Ảnh: TRẦN HỮU MINH

Văn nghệ sĩ TP.HCM lưu lại khoảnh khắc tại cầu tàu 914 - Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC TOÀN

Văn nghệ sĩ TP.HCM lưu lại khoảnh khắc tại cầu tàu 914 - Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC TOÀN

Côn Đảo nhìn từ trên cao

Triển lãm ảnh còn trưng bày các hình ảnh nghệ thuật về Côn Đảo, giúp cho người xem hiểu thêm về sự đổi thay của Côn Đảo và những tiềm năng phát triển du lịch nơi đây.

Đó là những bức ảnh toàn cảnh về Côn Đảo nhìn từ trên cao; những địa danh nổi tiếng của Côn Đảo (hồ dự trữ nước, cầu tàu 914, bến Đầm); cuộc sống của người dân; các hoạt động của lực lượng quân đội, cảnh sát biển, biên phòng trong công tác bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc… và cả những cung đường đẹp quanh đảo.

Nguyễn Phước Toàn cho biết anh xúc động khi lần đầu ra Côn Đảo. “Để có những bức ảnh đẹp về Côn Đảo, chúng tôi phải thức dậy từ 4h sáng để lưu lại những khoảnh khắc bình minh trên Côn Đảo”, anh nói.

Trần Hữu Minh mong muốn những hình ảnh này sẽ được giới thiệu đến với nhiều người và cả bạn bè thế giới.

Toàn cảnh Côn Đảo - Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG

Toàn cảnh Côn Đảo - Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG

Các hồ chứa nước ngọt ở Côn Đảo - Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG

Các hồ chứa nước ngọt ở Côn Đảo - Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG

Cầu tàu 914 - Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG

Cầu tàu 914 - Ảnh: ĐOÀN HOÀI TRUNG

Từ trái qua: nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Toàn, Đoàn Hoài Trung, Trần Hữu Minh chia sẻ kỷ niệm về chuyến đi Côn Đảo - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Từ trái qua: nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Toàn, Đoàn Hoài Trung, Trần Hữu Minh chia sẻ kỷ niệm về chuyến đi Côn Đảo - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Triển lãm diễn ra đến cuối tháng 11-2023. 

Bạn trẻ đến Côn Đảo một lần sẽ thay đổi, sống có ích hơn cho đất nước
Bạn trẻ đến Côn Đảo một lần sẽ thay đổi, sống có ích hơn cho đất nước

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói tận mắt tham quan nhà tù, nhìn những hình ảnh phục dựng mới thấy được tội ác dã man, những điều kiện sống không thể tưởng tượng mà nhiều chiến sĩ yêu nước phải trải qua nhưng vẫn giữ lý tưởng cách mạng...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên