08/07/2023 20:13 GMT+7

Nga đăng lại video Mỹ từng phản đối bom chùm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đăng lên Telegram đoạn video cho thấy cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từng nói việc dùng bom chùm là tội ác chiến tranh.

Phần còn lại của đạn pháo và tên lửa, gồm cả bom đạn chùm, được cất giữ tại thành phố Toretsk, Ukraine vào tháng 12-2022 - Ảnh: NEWSWEEK/GETTY IMAGES

Phần còn lại của đạn pháo và tên lửa, gồm cả bom đạn chùm, được cất giữ tại thành phố Toretsk, Ukraine vào tháng 12-2022 - Ảnh: NEWSWEEK/GETTY IMAGES

Quyết định gửi bom chùm đánh dấu bước ngoặt mới với chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc viện trợ cho Ukraine, khi Washington đồng ý gửi một loại vũ khí mà hầu hết các quốc gia nhất trí không nên sử dụng trong chiến tranh hiện đại.

Theo Hãng tin Tass ngày 8-7, nghị sĩ Leonid Slutsky - chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế tại Duma quốc gia (Hạ viện Nga) - nói việc Mỹ quyết định gửi bom chùm tới Ukraine cho thấy Washington quan tâm đến chuyện ngăn chặn Nga giành chiến thắng hơn là giữ cho dân thường tránh khỏi nguy hiểm.

"Mỹ quan tâm nhiều hơn đến việc ngăn chặn Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine hơn là quan tâm về thiệt hại đối với dân thường ở Ukraine do bom chùm và đạn pháo" - ông Slutsky nói.

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế tại Hạ viện Nga cho rằng vấn đề Mỹ gửi bom chùm tới Ukraine nên được nêu ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Đoạn video mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đăng lại trên Telegram, trong đó cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phản đối dùng bom chùm - Video: Telegram

Trong khi đó, ngày 7-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đăng lên mạng xã hội một đoạn video cho thấy cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từng nói rằng việc sử dụng bom chùm là tội ác chiến tranh.

Đoạn video cho thấy bà Psaki phản đối việc sử dụng bom chùm vào ngày 28-2-2022 khi trả lời câu hỏi của phóng viên. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận: "Nhưng một năm rưỡi sau, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng về kế hoạch cung cấp bom chùm cho Ukraine".

Trước đó, hôm 7-7, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói Mỹ đã quyết định chuyển bom chùm cho Ukraine. Ông cũng thông tin phía Kiev đã cam kết bằng văn bản với Washington rằng bom chùm của Mỹ sẽ được sử dụng với rủi ro tối thiểu đối với dân thường.

Tổng thống Biden giải thích việc cung cấp bom chùm cho Ukraine lần đầu tiên là "quyết định khó khăn", nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định gửi vũ khí gây tranh cãi này vì Kiev cần đạn dược trong cuộc phản công chống lại Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết ông quan tâm đến "tình hình nhân đạo" vì dân thường có thể bị ảnh hưởng do bom đạn chưa nổ, "nhưng điều tồi tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến".

Bom chùm là gì?

"Bom chùm" là loại bom đạn bung ra ở trên không và giải phóng hàng trăm thiết bị nổ nhỏ hơn (gọi là bom con), văng ra trên diện tích rộng. Các tổ chức quyền con người đã lên án việc sử dụng bom đạn chùm bởi vì sau khi được giải phóng, một số bom con không phát nổ ngay, và trong nhiều thập niên sau đó vẫn có khả năng khiến dân thường thiệt mạng khi chạm phải.

Hơn 100 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp và Đức đã cấm sử dụng bom chùm. Tuy nhiên Mỹ, Nga và Ukraine không nằm trong số các nước này.

Tổng thống Biden giải thích việc Mỹ gửi bom chùm cho UkraineTổng thống Biden giải thích việc Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine cạn kiệt đạn dược, và việc Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine, một vũ khí có thể giết nhiều dân thường, là một quyết định “rất khó khăn”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên