20/02/2020 14:09 GMT+7

Nên trồng hoa, thảm cỏ ở mỗi gốc cây

NGUYỄN THỊ HẢI  (Đại học Văn Hóa)
NGUYỄN THỊ HẢI (Đại học Văn Hóa)

TTO - Những gốc cây được "quy hoạch" thành bồn hoa cây cảnh, thảm cỏ như vậy không chỉ khiến đường phố, không gian vỉa hè đẹp lên mà còn tạo cho gốc cây sạch sẽ hơn.

Nên trồng hoa, thảm cỏ ở mỗi gốc cây - Ảnh 1.

Một gốc cây xanh ở TP Hà Nội được người dân trồng hoa (đẹp, trái) và một gốc cây đầy rác (không đẹp) cũng ở thành phố này - Ảnh: N.T.Hải

Từ nhiều năm nay, khi đi qua những con phố tại khu vực trung tâm Hà Nội như Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng…, tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà rất nhiều người khác chắc chắn cũng sẽ rất "ấn tượng" với những gốc cây xanh đường phố được trang trí bằng hình thức trồng bồn hoa, thảm cỏ, cây dây leo bụi nhỏ. 

Những gốc cây được "quy hoạch" thành bồn hoa cây cảnh, thảm cỏ như vậy không chỉ khiến đường phố, không gian vỉa hè đẹp lên mà còn tạo cho gốc cây sạch sẽ hơn.

Qua tìm hiểu, tôi được biết những gốc cây có trồng hoa, cỏ bao quanh xuất hiện tại các con phố nêu trên, cũng như một số đường phố khác trong thành phố, chủ yếu do người dân tự trồng. 

Bà Lê Thị Hồng - sống ở phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm - kể rằng: Rất nhiều gốc cây ở con phố này sạch đẹp lên là do những hộ dân đua nhau trồng bồn hoa, thảm cỏ. 

Hầu như các hộ sống gần đoạn vỉa hè có cây xanh là họ đều chung tay, bảo nhau mua các bụi hoa nhỏ, dây leo, cây cảnh, thảm cỏ trồng xung quanh dưới gốc cây cho đẹp. "Khi đã trồng như vậy, việc tưới tắm, chăm sóc, cắt tỉa để cây hoa cảnh, thảm cỏ sống cũng luôn được duy trì thường xuyên…" - bà Hồng cười nói.

Ngắm nhìn những gốc cây xanh đường phố được người dân "quy hoạch" thành bồn hoa cây cảnh, thảm cỏ xanh mát mắt, dường như ai cũng công nhận một điều là: khung cảnh đường phố sạch đẹp hơn hẳn so với trước kia, khi những gốc cây vẫn là khoảng đất trống với rác rến vứt đầy. 

Ngoài ra, việc người dân tưới tắm cho thảm cỏ, gốc hoa cũng sẽ tạo điều kiện cho những cây cổ thụ tốt tươi hơn.

Vâng, đúng là thực tế việc trồng bồn hoa cây cảnh, thảm cỏ dưới những gốc cây xanh đường phố ở Hà Nội vẫn chủ yếu là… tự phát từ một số cá nhân, tập thể. 

Chính vì vậy, để hết thảy những đường phố ở cả trung tâm lẫn ngoại ô trở nên sạch đẹp, sinh động hơn, thiết nghĩ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cần quy hoạch, tạo cảnh quan cho tất cả khoảng không gian dưới các gốc cây, biến mỗi gốc cây thành bồn hoa cây cảnh, thảm cỏ…

Hà Nội: Lãng phí vì trồng cây không phù hợp Hà Nội: Lãng phí vì trồng cây không phù hợp

TTO - LTS: Câu chuyện TP Hà Nội siết lại quy trình chăm sóc cây xanh và đã cắt giảm được kinh phí tới 40,38% đang được dư luận đồng tình vì ngân sách không thể tiếp tục chi cho những hoạt động gây lãng phí.

NGUYỄN THỊ HẢI (Đại học Văn Hóa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên