30/08/2019 19:10 GMT+7

Ném chai rượu từ tầng 7 chung cư gây chết người, một người Úc ra tòa

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Một người Úc sống ở Singapore vừa phải hầu tòa vì liên quan đến vụ tai nạn tại khu chung cư trên đường Spottiswoode Park khiến một người đàn ông 73 tuổi tử vong.

Ném chai rượu từ tầng 7 chung cư gây chết người, một người Úc ra tòa - Ảnh 1.

Andrew Gosling - 47 tuổi, làm trong ngành IT - ra tòa ngày 30-8 ở Singapore do ném chai rượu từ tầng cao của tòa chung cư xuống đất gây chết người - Ảnh: Straits Times

Theo báo Straits Times, công dân Úc là Andrew Gosling, 47 tuổi, làm ngành IT, vừa ra tòa ngày 30-8 vì hành động bất cẩn gây chết người.

Tài liệu của tòa án cho thấy Gosling đã ném một chai rượu từ tầng 7 tòa chung cư Spottiswoode 18 về phía khu vực ăn uống ngoài trời ở tầng 5 vào khoảng 8h30 tối 18-8.

Chai rượu rơi trúng đầu ông Nasiari Sunee làm nghề giao hàng, khiến ông này chết sau đó. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đến dự tiệc ở nhà một người bà con thì bị cái chai rơi trúng đầu ngay lúc ông chuẩn bị ngồi ăn.

Cảnh sát bắt Gosling vào ngày 28-8, nhưng không làm rõ chi tiết liệu Gosling có sống ở tòa chung cư nơi xảy ra tai nạn hay không.

Cô Nas Suriati Nasiari, con đầu trong bốn người con của nạn nhân, cho biết họ đột nhiên nghe thấy hai tiếng “thịch, thịch” trước khi thấy bố mình té xuống sàn với một vết thương ở đầu. Sau đó, họ phát hiện một chai thủy tinh còn nguyên vẹn gần đó.

Tim ông Nasiari Sunee ngừng đập 3 lần trong quá trình điều trị và gia đình quyết định sẽ không cố gắng thêm, để ngừng sự đau đớn cho nạn nhân nếu tình trạng ngưng tim xảy ra lần thứ tư. Ông Nasiari Sunee mất một ngày sau đó.

Để điều tra, cảnh sát hỏi thăm từng căn hộ trong chung cư Spottiswoode 18 để tìm người đã ném chai rượu. Cư dân trong tòa nhà cho biết nhà chức trách cho họ xem hình ảnh chai rượu, hỏi họ có uống rượu không và có đồng ý cho lấy dấu vân tay không.

Tại phiên tòa ngày 30-8, Gosling không được phép tại ngoại. Phiên tòa được dời sang ngày 3-9.

Gia đình nạn nhân đến nay vẫn đau đáu câu hỏi vì sao lại có người vô ý đến mức ném chai rượu hết sức bất cẩn như thế và mong công lý được thực thi. Nếu bị buộc tội vô ý gây chết người, Gosling có thể bị tù đến 5 năm và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Năm ngoái, cơ quan môi trường Singapore đã ghi nhận 1.200 vụ ném rác từ các tòa nhà cao tầng. Nhà chức trách Singapore đã cho gắn máy quay tại hơn 1.000 khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng này.

Anh lắp thùng rác hình phễu để giúp bác tài “ném” rác qua cửa sổ Anh lắp thùng rác hình phễu để giúp bác tài “ném” rác qua cửa sổ

TTO - Để giúp những người ngồi trên xe hơi dễ dàng ném rác đúng vào thùng rác, từ đó làm giảm lượng rác thải trên đường cao tốc, Cơ quan quản lý đường cao tốc Anh (HE) đã giới thiệu loại thùng rác hình phễu độc đáo.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên