24/01/2024 15:17 GMT+7

Nauru chính thức chia tay Đài Loan, thiết lập quan hệ với Trung Quốc

Đồng minh cũ của Đài Loan - quốc đảo Nauru chính thức tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ngày 24-1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Nauru Liunel Aingimea ký kết tái thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24-1 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Nauru Liunel Aingimea ký kết tái thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, tại buổi lễ ngày 24-1 ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Nauru Liunel Aingimea đã chính thức ký văn bản khôi phục quan hệ song phương, trong đó quan hệ ở cấp đại sứ được nối lại ngay lập tức.

“Mặc dù Trung Quốc và Nauru cách xa nhau về mặt địa lý cũng như bị ngăn cách bởi các đại dương rộng lớn nhưng tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên đã có lịch sử lâu đời”, ông Vương nói.

Ông Aingimea cho biết Nauru trông đợi nhiều vào mối quan hệ mới của họ với Bắc Kinh và khẳng định mối quan hệ giữa hai bên có triển vọng rất tươi sáng.

“Mối quan hệ đó được xây dựng trên sức mạnh, dựa trên chiến lược phát triển của hai bên. 

Mối quan hệ này mang trên mình sức mạnh được tổng hợp từ các chính sách của hai nước”, ông Aingimea cho biết.

Nauru là quốc đảo nhỏ nằm ở Nam Thái Bình Dương và là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới với diện tích khoảng 21km2.

Hôm 15-1, tức chỉ hai ngày sau khi ông Lại Thanh Đức trở thành lãnh đạo mới của Đài Loan, Nauru tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Chính phủ Nauru nói rằng họ sẽ tìm cách nối lại hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh vì "những lợi ích tốt nhất" của quốc gia và người dân.

Theo Reuters, Mỹ mô tả quyết định của Nauru là “hành động đáng tiếc”.

Cũng trong ngày 15-1, phó lãnh đạo ngoại giao Đài Loan Điền Trung Quang tuyên bố hòn đảo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nauru, nhằm đáp trả động thái của Nauru.

Theo ông Điền, Trung Quốc đã hứa hẹn với Nauru bằng các hỗ trợ tiền bạc, và số tiền được Bắc Kinh đề nghị vượt xa khả năng mà Đài Loan có thể mang lại cho đồng minh. Ông Điền cũng tố Nauru đưa ra yêu cầu tiền bạc đối với Đài Loan và hòn đảo này không chấp nhận "ngoại giao tiền bạc".

Năm 2019, Cộng hòa Kiribati và quần đảo Solomon lần lượt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan trong vòng một tuần và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Hiện đảo Đài Loan chỉ còn thiết lập quan hệ ngoại giao với 12 quốc gia, trong đó có Vatican, Guatemala, Paraguay, Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall.

Nauru cắt quan hệ với Đài Loan, chuyển sang Trung QuốcNauru cắt quan hệ với Đài Loan, chuyển sang Trung Quốc

Cơ quan đối ngoại Đài Loan tố Nauru yêu sách tiền bạc, đồng thời tuyên bố "cắt quan hệ ngoại giao" với Nauru. Trước đó Nauru nói sẽ thiết lập quan hệ với Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên