12/11/2011 01:05 GMT+7

NASA sẽ đưa robot "Tò mò" lên sao Hỏa

ANH THƯ  (Theo AFP, NASA)
ANH THƯ  (Theo AFP, NASA)

TT - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết đã sẵn sàng phóng robot thăm dò lớn nhất và đắt tiền nhất lên vũ trụ để tìm dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.

QRAF9jrd.jpgPhóng to

Một mẫu thiết kế minh họa cho robot Curiosity - Ảnh: AFP

NASA dự kiến phóng tàu vũ trụ MSL mang theo robot thăm dò Curiosity (Tò mò) lên sao Hỏa ngày 25-11.

Robot “Tò mò” nặng 899kg, có hình dạng chiếc xe sáu bánh, được trang bị máy quay, cánh tay robot dài để tiến hành phân tích mẫu đất, đá trên hành tinh Đỏ.

MSL sẽ phải vượt qua chặng đường 570 triệu km trong khoảng tám tháng rưỡi để đến sao Hỏa vào tháng 8-2012.

ANH THƯ  (Theo AFP, NASA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên