03/08/2021 10:11 GMT+7

Mỹ nói kế hoạch bầu cử của Myanmar là 'câu giờ'

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Quan ngại kế hoạch của tướng quân đội Myanmar về việc tổ chức bầu cử trong thời gian 2 năm, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các nước ASEAN can thiệp tác động vào tình hình Myanmar.

Mỹ nói kế hoạch bầu cử của Myanmar là câu giờ - Ảnh 1.

Người dân Myanmar gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị, thiên tai và dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, quan chức này cho rằng kế hoạch tổ chức bầu cử trong 2 năm của các tướng lĩnh cầm quyền ở Myanmar rõ ràng là động thái “câu giờ”.

Thông tin đến báo giới trong hôm 2-8, ngày khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) theo hình thức trực tuyến, vị quan chức này nói: "Rõ ràng là các tướng quân đội Myanmar đang trì hoãn và muốn tiếp tục kéo dài để tạo lợi thế riêng".

Quan chức này cũng kêu gọi Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tham gia vào tình hình Myanmar, căn cứ trên đồng thuận 5 điểm về Myanmar mà các lãnh đạo ASEAN đã thống nhất sau hội đàm ngày 24-4 tại Jakarta để giải quyết tình trạng hiện nay.

Năm điểm đã thống nhất của ASEAN về Myanmar bao gồm: Chấm dứt bạo lực; Đối thoại mang tính xây dựng giữa "tất cả các bên liên quan"; Viện trợ cho Myanmar; Bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán; Cho phép đặc phái viên được phép đến Myanmar.

Hội nghị AMM-54 họp trực tuyến trong ngày 2-8 cũng bàn việc lựa chọn một đặc phái viên về Myanmar.

Gần đây, Washington đã đề nghị mở rộng cam kết với ASEAN và đang ưu tiên cho khu vực này. 

Việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ trong khuôn khổ AMM-54 tiếp tục nêu bật cam kết của Washington với khu vực. Ông Blinken sẽ đề cập đến tình hình Myanmar và thông tin về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Đông Nam Á chống lại dịch bệnh COVID-19. 

Tuần này, từ ngày 2-8 đến 6-8, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng sẽ họp trực tuyến với Diễn đàn khu vực ASEAN (ASEAN Regional Forum), Sáng kiến đối tác Mekong - Mỹ và Sáng kiến Bạn của Mekong.

Trước đó, ngày 1-8, ông Min Aung Hlaing - lãnh đạo quân đội Myanmar - tự tuyên bố là người đứng đầu chính phủ tạm quyền trên truyền hình. Ông khẳng định sẽ điều hành đất nước trong giai đoạn áp dụng tình trạng khẩn cấp cho tới khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử để bầu ra chính quyền mới vào năm 2023.

Thống tướng Min Aung Hlaing tuyên bố là thủ tướng Myanmar Thống tướng Min Aung Hlaing tuyên bố là thủ tướng Myanmar

TTO - Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing vừa tự thông báo ông đã trở thành thủ tướng Myanmar, đồng thời nhắc lại cam kết sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên