02/05/2020 08:34 GMT+7

Mỹ lại có thêm 1.883 người chết vì COVID-19 trong 24h

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins vừa công bố tiếp tục gây lo ngại khi trong vòng 24h qua, nước Mỹ lại có thêm 1.883 người chết vì virus corona.

Mỹ lại có thêm 1.883 người chết vì COVID-19 trong 24h - Ảnh 1.

Như vậy, tổng số người chết vì COVID-19 tại Mỹ hiện đã gần 65.000 (chính xác là 64.789), trong khi tổng số ca bệnh đã xác định là hơn 1,1 triệu người tính tới 20h30 ngày 1-5 giờ Mỹ, tức 7h30 sáng nay 2-5 giờ Việt Nam.

Nước Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm và chết vì COVID-19 cao nhất thế giới.

Trong diễn biến liên quan, theo Hãng tin Reuters, ông Trump có vẻ đã nâng mức dự đoán về số người bệnh sẽ chết vì COVID-19 ở Mỹ khi tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 1-5, khi nói rằng ông hi vọng sẽ có chưa đến 100.000 người chết vì bệnh này.

Đây là một ước lượng về giới hạn trên cao hơn của ông Trump nếu so với mức dự đoán sẽ có từ 60.000-70.000 người có thể chết vì COVID-19 như ông từng đưa ra thảo luận ngày thứ hai tuần này (27-4).

Hồi tháng 3, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh nhiễm hàng đầu của chính phủ Mỹ, từng nói người dân Mỹ nên chuẩn bị đối mặt với tình huống có thể 100.000 người sẽ chết vì COVID-19.

Tuy nhiên bất kể tình hình dịch bệnh vẫn còn những diễn biến nóng, theo Hãng tin AFP, đã có thêm một số bang nữa ở Mỹ nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng dịch trong ngày 1-5.

Texas trở thành bang lớn nhất ở Mỹ tuyên bố nới lỏng phong tỏa bất kể việc vẫn ghi nhận 50 ca tử vong trong ngày 30-4.

Các cửa hàng, nhà hàng, rạp phim, trung tâm mua sắm, bảo tàng và thư viện được phép mở lại ở Texas nhưng chỉ với công suất hoạt động 25%. Thống đốc bang này kêu gọi người dân đeo khẩu trang và tiếp tục duy trì khoảng cách cần thiết để phòng lây nhiễm.

Trong khi đó, bang New York đã quyết định sẽ đóng cửa các trường học trong suốt thời gian còn lại của năm học này, theo như thông báo của thống đốc Andrew Cuomo ngày 1-5.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh bang New York vẫn rất lo ngại việc mở cửa lại quá sớm sẽ làm phát sinh làn sóng lây nhiễm mới.

Trước đó, ngày 11-4, Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, đã nói các học sinh sẽ không thể trở lại trường trong năm học này vì dịch bệnh.

Mỹ cho phép dùng thuốc remdesivir điều trị khẩn cấp bệnh nhân COVID-19 Mỹ cho phép dùng thuốc remdesivir điều trị khẩn cấp bệnh nhân COVID-19

TTO - Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) Mỹ đã cho phép sử dụng thuốc remdesivir điều trị người bệnh COVID-19 trong tình huống khẩn cấp.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên