11/10/2023 09:50 GMT+7

Mưa tháng 10 không ngăn được cải lương

Tháng 10 với những cơn mưa dai dẳng nhưng vẫn không khiến các sân khấu chùn bước. Có rất nhiều sô cải lương để khán giả lựa chọn.

Nghệ sĩ Bình Tinh - Thái Vinh góp mặt trong vở Thất tiên nữ - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Bình Tinh - Thái Vinh góp mặt trong vở Thất tiên nữ - Ảnh: LINH ĐOAN

Tối 14-10, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang sẽ công diễn vở cải lương Yêu em từ đó do NSƯT Thanh Điền đạo diễn. Đây là vở diễn do vợ ông, cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ viết. Vở diễn mang màu sắc tâm lý xã hội.

Nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ vở từng được dựng ở đoàn Sài Gòn 1, sau đó Thanh Kim Huệ từng chỉnh sửa cho phù hợp cuộc sống hôm nay. Lần này dựng lại, Thanh Điền tiếp tục chỉnh sửa, thể nghiệm như kết hợp cải lương, kịch nói, phim và nhạc bolero.

Nghệ sĩ tham gia vở gồm Thanh Điền, Tấn Giao, Võ Minh Lâm, Lam Tuyền, Thu Vân, Trọng Nghĩa, Kim Luận, Kim Thùy...

Cũng tại Nhà hát Trần Hữu Trang, tối 18-11 sân khấu cải lương mới Đại Việt diễn lại vở Cô đào hát (chuyển thể và đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ). Vở được tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc phóng tác từ tác phẩm Người đàn bà đức hạnh của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Vở diễn từng được khen ngợi khi ra mắt vào tháng 8, với sự tham gia của Quế Trân, Võ Minh Lâm, Kim Tử Long, Minh Trường, Thanh Đông...

Tối 21-10, Đoàn cải lương Đồng ấu Bạch Long diễn vở Ngọc sáng Lưu gia trang tại Nhà hát Nụ Cười (Cung văn hóa Lao động TP.HCM). Ngoài thầy Bạch Long, vở còn có các học trò của anh như Tú Sương, Trinh Trinh, Kim Nhuận Phát, Hồng Quyên, Phú Yên...

Cũng tối 21-10, Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long diễn vở Thất tiên nữ tại rạp Hồng Liên (quận 6, TP.HCM). Vở có sự góp mặt của Hoài Linh, Bình Tinh, Thái Vinh, Huyền Trâm, Hoài Nhung, Phương Cẩm Ngọc...

Đêm 27-10 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, ông bầu Gia Bảo tổ chức chương trình Tài danh đất Việt lần 7 với vở Tấm lòng của biển (tác giả: Hà Triều - Hoa Phượng - Nhị Kiều). Đây là vở diễn nhằm hỗ trợ "kép độc" Hùng Minh đang bệnh nặng.

Vở diễn rất nổi tiếng trên sân khấu đoàn Thanh Minh - Thanh Nga trước đây. Đây là lần hiếm hoi khán giả sẽ được xem trọn tuồng. Vở đề cao tình mẫu tử, tình người. Cố NSƯT Thanh Nga từng gây dấu ấn với vai Thanh, nhân vật chính trong vở.

Nhân dịp về nước, nghệ sĩ Bảo Quốc sẽ đạo diễn cho vở lần này. Vở có sự góp mặt của những tên tuổi kỳ cựu như Minh Vương, Chí Tâm, Kim Tử Long, Linh Tâm, Thanh Hằng, Phượng Hằng, Tú Sương, Quốc Đại...

Đặc biệt, cô đào đẹp một thời Mộng Tuyền đã lâu mới trở lại vở diễn trọn tuồng mà bà từng đóng trước đây trên sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga.

Tối 28-10, cũng tại Nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Vũ Luân phối hợp cùng sân khấu Sen Việt biểu diễn vở cải lương Công chúa Đồ Lư (tác giả: Cẩm Tâm, tổng đạo diễn: Lê Nguyên Đạt).

Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Luân, Thanh Hằng, Tô Châu, Khánh Tâm, Trường Giang, Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Hợp, Lệ Trinh, Lâm Vỹ Dạ...

Đừng thấy khán giả đông mà tưởng cải lương sống!Đừng thấy khán giả đông mà tưởng cải lương sống!

Đó là lời cảm thán của nghệ sĩ Bạch Long trong tọa đàm "Vai trò của cải lương tuồng cổ TP.HCM từ 1975 đến nay" - do Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức vào sáng 27-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên