12/06/2023 16:54 GMT+7

Mưa nhiều nơi nhưng nước về thủy điện phía Bắc 'nhỏ giọt', phát điện vẫn cầm chừng

Không ít người mừng vì mưa nhiều nơi ở phía Bắc, nhưng lưu lượng nước về các hồ thủy điện vẫn ở mức thấp. 2/3 thủy điện lớn nhất Việt Nam vẫn phải dừng hoạt động hoặc vận hành cầm chừng.

Mưa nhiều nơi nhưng nước về thủy điện phía Bắc nhỏ giọt, phát điện vẫn cầm chừng - Ảnh 1.

Nhà máy thủy điện Lai Châu - Ảnh: P. THẢO

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 12-6, đại diện Công ty thủy điện Sơn La cho biết những ngày gần đây lưu lượng nước về hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu có tăng nhưng vẫn ở mức thấp, nên cả hai nhà máy thủy điện này gần như không hoạt động trong một tuần qua.

"Những ngày gần đây, khu vực thượng nguồn có mưa nhưng mưa không đều và không kéo dài, nên lưu lượng nước về hồ thủy điện vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 400-500m3/s.

Mực nước hồ thủy điện Sơn La tăng khoảng 1,5m so với cách đây một tuần (trên mực nước chết 1,5m). Một tuần qua, các tổ máy của thủy điện Sơn La, Lai Châu gần như không chạy, nếu chạy cũng chỉ chạy bù (tức phát ở chế độ ổn định điện áp cho hệ thống)", đại diện Công ty thủy điện Sơn La thông tin thêm.

Thông tin sản xuất của Công ty thủy điện Sơn La cho thấy ngày 11-6, thủy điện Lai Châu không vận hành, còn thủy điện Sơn La sản lượng điện chỉ có 0,6MW.

Số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lúc 11h ngày 12-6 cho thấy lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc ở mức thấp. 

Cao nhất là hồ Sơn La 545m3/s. Các hồ Lai Châu, Huội Quảng lưu lượng nước về khoảng 200-350m3/s. Các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát lưu lượng về dưới 100m3/s.

Thời điểm này nhà máy thủy điện Hòa Bình, Huội Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang có cho máy phát điện.

Còn các thủy điện Sơn La, Lai Châu, Thác Bà không vận hành phát điện.

Mưa nhiều nơi nhưng nước về thủy điện phía Bắc nhỏ giọt, phát điện vẫn cầm chừng - Ảnh 2.

Thông tin vận hành các hồ chứa thủy điện ở miền Bắc - Ảnh: EVN

Cùng thời điểm trưa qua (11-6) chỉ có nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà hoạt động. Các thủy điện khác không chạy máy.

Trưa nay, mực nước các hồ thủy điện đã cải thiện hơn 5 ngày trước, nhưng hầu hết vẫn ở ngưỡng sát mực nước chết.

Trong đó hồ Tuyên Quang trưa nay đạt 91,73m/90m (mực nước hồ/mực nước chết), tăng 1,73m. Hồ Sơn La 176,6m/175m, tăng 1,4m. Hồ Thác Bà 45,78m/46m, tăng 0,13m. Hồ Bản Chát 432,44m/431m, tăng 0,52m. Hồ Lai Châu 271,35m/270m, tăng 4,84m. Còn hồ Hòa Bình cách mực nước chết khoảng 23m (102,95m/80m).

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trưa nay lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ, Trung Sơn chỉ khoảng 150m3/s. Chỉ có thủy điện Trung Sơn vận hành, còn thủy điện Bản Vẽ không chạy máy.

Tuy vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối và đêm 12 đến hết đêm 14-6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa 90-150mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Với diễn biến của đợt mưa sắp tới, tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc sau ngày 15-6 có khả năng được cải thiện.

Thủy điện cạn nước, lưới điện thêm căng thẳngThủy điện cạn nước, lưới điện thêm căng thẳng

2/3 thủy điện lớn nhất Việt Nam (thủy điện Sơn La và Lai Châu) đã xuống mực nước chết, lòng hồ cạn trơ đáy. Duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước và có thể duy trì phát điện. Nhiều thủy điện khác chạy máy cầm chừng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên