14/11/2023 23:16 GMT+7

Mưa lớn nhất nước, dân Huế cuống cuồng đưa ‘xế cưng’ chạy lũ trong đêm

Mưa lớn, dự báo nước sông Hương đạt mức báo động 3, người dân Huế cuống cuồng đưa “xế cưng” chạy lũ trong đêm.

Mưa lớn, nhiều người dân Huế cuống cuồng đem ô tô chạy lũ trong đêm - Ảnh: NHẬT LINH

Mưa lớn, nhiều người dân Huế cuống cuồng đem ô tô chạy lũ trong đêm - Ảnh: NHẬT LINH

Tối 14-11, tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn, có nơi mưa rất lớn. Đặc biệt lượng mưa đo được ở huyện miền núi Nam Đông có lúc hơn 800mm, cao nhất nước.

Người dân Huế chạy lũ trong đêm mưa, nhiều đoạn đường ùn tắc

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo khuya 14-11 nước trên sông Hương sẽ vượt mức báo động 3, nguy cơ xảy ra lũ ở khu vực thấp trũng, khu đô thị ven sông, trong đó có TP Huế.

Trước dự báo đó, nhiều người dân đã cuống cuồng đưa ô tô tìm nơi cao hơn để đỗ xe tránh lũ, đặc biệt người dân sống ở khu đô thị mới An Cựu City (phường Xuân Phú, TP Huế).

Xe được đưa lên các cầu, vỉa hè, khu vực đường Tố Hữu vừa được nâng cao nền.

Khu vực cầu qua cống Phát Lát (đường Tố Hữu, TP Huế) được người dân ở khu đô thị mới An Cựu City chọn làm nơi đỗ xe tránh lũ - Ảnh: NHẬT LINH

Khu vực cầu qua cống Phát Lát (đường Tố Hữu, TP Huế) được người dân ở khu đô thị mới An Cựu City chọn làm nơi đỗ xe tránh lũ - Ảnh: NHẬT LINH

Chị Tâm (sống ở khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú) cho biết trận lụt năm ngoái chị gửi xe ô tô ở tận đường Nguyễn Khoa Chiêm. Nay đọc tin dự báo TP Huế mưa to trên Facebook, chị vội chạy xuống đường đưa xe đi gửi nhưng nước lên nhanh.

"Tôi đành phải để xe trên cầu cống Phát Lát (đường Tố Hữu) để tránh lũ, chứ để ở chung cư chắc hỏng xe mất", chị Tâm nói.

Không chỉ chị Tâm, rất đông người dân sống ở khu đô thị mới này phải chạy xe đến nơi cao đỗ vì sợ ngập nước. 

Nhiều ô tô đang trên đường đi tránh lũ qua đoạn ngập sâu trên đường Tố Hữu đã bị chết máy.

Một chiếc ô tô chết máy do ngập nước khi đang trên đường đi tránh lũ ở TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Một chiếc ô tô chết máy do ngập nước khi đang trên đường đi tránh lũ ở TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Người dân đưa ô tô chạy lũ đông khiến đoạn đường Bà Triệu giao Trường Chinh (TP Huế) xảy ra cảnh kẹt xe, hỗn loạn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế, hiện mưa đang rất to ở khu vực thượng nguồn sông Hương, sông Bồ. Các hồ thủy điện, thủy lợi ở hai sông này đã đầy và đang xả lũ về hạ du.

Dự báo trong sáng mai, nước trên sông Hương sẽ vượt báo động 3. Các địa phương đã được lệnh di dời người dân sống ở khu vực thấp trũng, dễ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ra thông báo khẩn đề nghị lãnh đạo các phòng giáo dục, các trường học căn cứ vào tình hình mưa lũ để sớm thông báo cho học sinh nghỉ học.

Một số hình ảnh người dân đưa "xế cưng" chạy lũ trong đêm ở TP Huế:

Một bãi đậu xe tự phát ở khu đô thị mới An Cựu City. Đây là một trong những điểm dễ bị ngập lụt ở TP Huế những năm gần đây - Ảnh: NHẬT LINH

Một bãi đậu xe tự phát ở khu đô thị mới An Cựu City. Đây là một trong những điểm dễ bị ngập lụt ở TP Huế những năm gần đây - Ảnh: NHẬT LINH

Tuyến đường Bà Triệu giao Trường Chinh (TP Huế) kẹt cứng giữa đêm - Ảnh: NHẬT LINH

Tuyến đường Bà Triệu giao Trường Chinh (TP Huế) kẹt cứng giữa đêm - Ảnh: NHẬT LINH

Thêm đợt không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa lớn dồn dập đến 17-11Thêm đợt không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa lớn dồn dập đến 17-11

Một đợt không khí lạnh nữa đang tăng cường xuống nước ta, nên khả năng mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến ngày 17-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên