22/12/2023 11:33 GMT+7

Mù Cang Chải xuất hiện băng giá, người Hà Nội khăn áo kín mít ra đường

Sáng 22-12, tại khu vực đèo La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) xuất hiện băng giá. Còn người dân Hà Nội khăn áo kín mít khi ra đường.

Băng giá xuất hiện ở khu vực đỉnh đèo La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải) - Ảnh: X.THÀNH

Băng giá xuất hiện ở khu vực đỉnh đèo La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải) - Ảnh: X.THÀNH

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (22-12) nhiều nơi tại Bắc Bộ, Trung Bộ chìm trong giá rét. Tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng 8-11 độ C.

Đặc biệt, nhiệt độ thấp nhất sáng nay (22-12) đo được ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -2,5 độ C.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, một cán bộ ở khu du lịch Mẫu Sơn cho biết sáng nay ở Mẫu Sơn rét khô nên không có hiện tượng băng tuyết.

Băng giá xuất hiện ở Mù Cang Chải

Tại thị xã Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất sáng nay đo được 3 độ C. Đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, trời quang mây, chưa có hiện tượng băng tuyết.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, anh Xuân Thành (ở xã La Pán Tẩn) cho biết sáng 22-12, tại khu vực đỉnh đèo La Pán Tẩn xuất hiện băng giá.

"Băng giá hình thành từ đỉnh núi Thác Trời xuống đến đỉnh đèo La Pán Tẩn. Các cành cây, ngọn cỏ băng giá bao phủ trăng xóa" - anh Thành nói.

Nhiều vùng núi cao khác ở Bắc Bộ nhiệt độ sáng nay cũng xuống dưới 5 độ C như Pha Đin (Điện Biên) 3,6 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 4,8 độ C, Tiên Yên (Quảng Ninh) 3,9 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,4 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 4 độ C, Thất Khê (Lạng Sơn) 4,1 độ C…

Băng giá bao phủ cành cây, cỏ ở xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải - Ảnh: X.THÀNH

Băng giá bao phủ cành cây, cỏ ở xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải - Ảnh: X.THÀNH

Cũng do không khí lạnh liên tục tăng cường, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, nền nhiệt độ đã xuống dưới 2 độ C, tại đỉnh Kháu Nhà giáp ranh giữa xã La Pán Tẩn và xã Cao Phạ đã xuất hiện băng giá.

Tại Hà Nội, trạm Ba Vì đo được nhiệt độ 10,7 độ C, các trạm Sơn Tây, Láng, Hoài Đức, Hà Đông nhiệt độ từ 11 đến 11,7 độ C.

Sáng nay, người dân thủ đô khoác trên mình những trang phục ấm áp tránh rét, thậm chí mặc áo mưa khi ra ngoài đường để chống những cơn gió lạnh. Đến khoảng 10h, trời Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ bắt đầu nhích lên.

Tại khu vực ven hồ Tây, trời gió rét, một số người dân đốt củi để sưởi ấm - Ảnh: C.TUỆ

Tại khu vực ven hồ Tây, trời gió rét, một số người dân đốt củi để sưởi ấm - Ảnh: C.TUỆ

Tại khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ dao động 10-13 độ C. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cũng đã giảm xuống còn ngưỡng 20-23 độ C, thời tiết khá mát mẻ.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong sáng và trưa nay, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức rét đậm đối với khu vực đồng bằng, rét hại đối với khu vực miền núi.

Trong đêm nay và sáng mai (23-12), dự báo nhiệt độ toàn Bắc Bộ có khả năng giảm thêm 1-2 độ C so với sáng nay.

Khu vực vùng núi cao có khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá.

Băng giá bao phủ cành cây ở vùng núi cao Mù Cang Chải - Ảnh: A LÙ

Băng giá bao phủ cành cây ở vùng núi cao Mù Cang Chải - Ảnh: A LÙ

"Cây băng" trắng xóa - Ảnh: A LÙ

"Cây băng" trắng xóa - Ảnh: A LÙ

Người dân Hà Nội khoác trên mình những trang phục ấm áp, quàng khăn để tránh rét trong buổi sáng 22-12 - Ảnh: C.TUỆ

Người dân Hà Nội khoác trên mình những trang phục ấm áp, quàng khăn để tránh rét trong buổi sáng 22-12 - Ảnh: C.TUỆ

Một nhân viên bảo vệ co ro trong thời tiết giá rét - Ảnh: C.TUỆ

Một nhân viên bảo vệ co ro trong thời tiết giá rét - Ảnh: C.TUỆ

Nhiều người dân Hà Nội sáng nay ra đường quấn khăn kín mít để chống rét - Ảnh: C.TUỆ

Nhiều người dân Hà Nội sáng nay ra đường quấn khăn kín mít để chống rét - Ảnh: C.TUỆ

Về trưa và chiều trời Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức rét đậm - Ảnh: C.TUỆ

Về trưa và chiều trời Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức rét đậm - Ảnh: C.TUỆ

Dự báo trong đêm nay và sáng mai (23-12), dự báo nhiệt độ toàn Bắc Bộ có khả năng giảm thêm 1-2 độ C so với sáng nay - Ảnh: C.TUỆ

Dự báo trong đêm nay và sáng mai (23-12), dự báo nhiệt độ toàn Bắc Bộ có khả năng giảm thêm 1-2 độ C so với sáng nay - Ảnh: C.TUỆ

Thời tiết hôm nay 22-12: Bắc Bộ vẫn rét đậm, Nam Bộ sáng sớm mát mẻThời tiết hôm nay 22-12: Bắc Bộ vẫn rét đậm, Nam Bộ sáng sớm mát mẻ

Hôm nay 22-12, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, mức nhiệt thấp nhất chạm ngưỡng dưới 4 độ C. Nam Bộ trời mát mẻ về đêm và sáng sớm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên