31/01/2024 17:20 GMT+7

Một dự án khoa học cấp bộ có nhiều nội dung 'giống 100%' nghiên cứu đã công bố

Một dự án nghiên cứu khoa học được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, đầu tư 3,9 tỉ đồng, nhưng bị phát hiện nhiều nội dung "giống 100%" các kết quả nghiên cứu khoa học đã được công bố trước đó.

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (tại đường Đặng Tất, TP Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (tại đường Đặng Tất, TP Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo báo cáo, đề xuất của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (tại TP Nha Trang, Khánh Hòa), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và kinh phí đầu tư 3,9 tỉ đồng để thực hiện dự án nghiên cứu "Đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi tôm hùm tập trung và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường".

Đề tài tương tự nhiều báo cáo nghiên cứu khoa học đã công bố

Dự án nghiên cứu khoa học trên do PGS.TS Võ Văn Nha (phó viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III) đề xuất và làm chủ nhiệm đề tài - chủ trì dự án. Mục tiêu cụ thể là thực hiện đánh giá về mức độ ô nhiễm, về sức tải môi trường của các vùng nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài (Phú Yên), vịnh Vân Phong và vực nước Cam Ranh - Thủy Triều (Khánh Hòa).

Theo quyết định của bộ đã phê duyệt, dự án được thực hiện, giao nộp sản phẩm trong hai năm 2022-2023. Thế nhưng, đến ngày 25-12-2023, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đã phải chấp nhận "tạm hoãn nghiệm thu cấp cơ sở", theo đề xuất của Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ đề tài dự án.

Vì sau khi xem xét báo cáo nghiên cứu dự án trên của PGS.TS Võ Văn Nha, theo Hội đồng Khoa học công nghệ, đã phát hiện nhiều số liệu, "kết quả nghiên cứu" không chính xác, nhiều vấn đề thiếu minh bạch cần phải làm rõ.

Như "các vực nước nghiên cứu ở đây đều đã được Viện Hải dương học thực hiện trong một số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (và đã công bố) từ năm 2012 đến nay".

Cụ thể, từ năm 2011-2012, Viện Hải dương học đã nghiên cứu, công bố kết quả "Đánh giá sức tải môi trường một số đầm, vịnh ven bờ Nam Trung Bộ phục vụ quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch" (mã số VAST.07.04/11-12, do TS Nguyễn Hữu Huân làm chủ nhiệm đề tài). Về vực nước Cam Ranh - Thủy Triều cũng đã được nghiên cứu, công bố năm 2013.

Chính Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III cũng đã nghiên cứu vấn đề tương tự tại vịnh Vân Phong (năm 2018) và vịnh Xuân Đài (năm 2019).

"Giống 100%" cả nhiều đoạn và hình ảnh

Vẫn theo Hội đồng Khoa học công nghệ, trong dự án nghiên cứu kể trên có "rất nhiều bản đồ là ảnh copy, điển hình nhất là bản đồ dòng chảy được copy từ tài liệu khác nên không còn giữ nguyên kích thước bản đồ và hiển nhiên không thể là bản đồ có tỉ lệ 1/10.000" đúng quy định.

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Còn "một số số liệu phân vùng và trao đổi nước giống 100% với công trình đã xuất bản (điển hình là tại vịnh Vân Phong)" từ năm 2017 của các nhà khoa học khác đã nghiên cứu, công bố. 

Trong báo cáo của dự án trên còn đề cập đến kết quả nghiên cứu "mô hình ECOSMO" (mô hình ứng dụng để tính toán sức tải môi trường nước) và các hình ảnh của mô hình này giống 100% trong báo cáo của Viện Hải dương học.

Theo Hội đồng Khoa học công nghệ, "mô hình ECOSMO là mô hình rất phức tạp, chưa phổ biến thương mại nên việc ứng dụng mô hình này hiện nay ở Việt Nam chỉ có Viện Hải dương học (được tác giả mô hình chuyển giao thông qua dự án NUFU, do Na Uy tài trợ)", nên cùng đề nghị "chủ nhiệm đề tài chứng minh ai thực hiện mô hình này?".

Còn trong phần tổng quan của báo cáo dự án "Đánh giá sức tải môi trường…" còn có hàng loạt trang "sao chép gần như nguyên văn cả nhiều đoạn và hình ảnh" trong báo cáo (VAST.07.04/11-12) của Viện Hải dương học.

Cùng PGS.TS Võ Văn Nha chủ trì dự án còn có 9 thành viên khác tham gia thực hiện dự án nghiên cứu.

Trong đó, có 2 thành viên thuộc Viện Hải dương học là TS Nguyễn Hữu Huân (trưởng phòng sinh thái biển) và kỹ sư Nguyễn Minh Hiếu (thuộc phòng vừa nêu).

Thế nhưng, theo TS Huân, bản thân ông và kỹ sư Hiếu "đều tự nhiên bị tùy tiện đưa vào danh sách tham gia nghiên cứu dự án. Cho đến khi chủ trì dự án có báo cáo nghiên cứu nộp cho Hội đồng Khoa học công nghệ thì tôi mới biết mình có tên trong danh sách tham gia nghiên cứu đó".

Thừa nhận có "giống 100%"

Ngày 25-1-2024, tại cuộc họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá kết quả thực hiện dự án nghiên cứu trên, PGS.TS Võ Văn Nha có giải thích về ý kiến đánh giá tác giả dự án đã "vi phạm liêm chính khoa học", vì đã copy (sao chép nguyên xi) nhiều đoạn (từ 2-3 trang A4) nội dung báo cáo của Viện Hải dương học.

Theo ông Nha, phần copy nội dung "giống 100%" đó chỉ là ở phần báo cáo tổng quan của dự án, chứ không phải là phần nghiên cứu.

Tuy nhiên, PGS.TS Võ Văn Nha cũng đã "xin lỗi TS Nguyễn Hữu Huân (chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Hải dương học đã công bố và bị sao chép - PV) vì đã không ghi tên tác giả" khi sao chép như đã nêu.

Liêm chính khoa học: Không có chỗ cho gian dối, khuất tấtLiêm chính khoa học: Không có chỗ cho gian dối, khuất tất

TTO - Cứ tới mùa xét công nhận chức danh GS, PGS lại rộ lên những lùm xùm về các ứng viên, nhất là phần công bố quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên