16/12/2011 17:39 GMT+7

Mở tuyến du lịch Quảng Ngãi - Vạn Tường - Dung Quất

VÕ QUÝ CẦU
VÕ QUÝ CẦU

TTO - Ngày 16-12, Quảng Ngãi công bố tuyến du lịch TP Quảng Ngãi - Vạn Tường - Dung Quất. Đây là tuyến du lịch thứ sáu đi qua nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng xứ Quảng và cũng là tuyến du lịch công nghiệp kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng.

vmjUTyU0.jpgPhóng to
Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Ảnh: Võ Quý Cầu

Tuyến du lịch có điểm xuất phát từ Bảo tàng tổng hợp tỉnh nằm trên đường Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn tranh ảnh, tư liệu hiện vật về lịch sử hình thành và đấu tranh cách mạng của đất Quảng cùng những tư liệu hiện vật về văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa cũng như đặc điểm, sự giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em Co, H’Rê, Ca Dong miền tây Quảng Ngãi.

Đô thị Vạn Tường đi vào lịch sử với công cuộc chinh Nam của vua Lê Thánh Tông 450 năm trước và các địa danh động Hàng Đô, Giếng Vương. Nơi đây cũng in đậm di tích chiến thắng Vạn Tường - trận đầu diệt Mỹ quy mô lớn ở miền Nam diễn ra ngày 18-8-1965. Tại xã Bình Hải đã xây dựng Nhà trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về chiến thắng Vạn Tường và tại khu vực xã Bình Hòa vẫn còn hai xe tăng phun lửa của quân đội Mỹ bị quân ta bắn cháy. Du khách cũng có thể đến thắp hương tại di tích vụ thảm sát 430 người dân ở Bình Hòa tháng 12-1966.

Rời thành phố đi về hướng bắc sẽ gặp di tích Thiên Ấn niêm hà, ấn trời đóng bên sông, đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi. Từ đây, theo trục quốc lộ 1A khoảng 18km, du khách sẽ thỏa thích ngắm nhìn những cánh đồng, xóm nhà hiền hòa nằm sau rặng tre xanh. Đến ngã tư Bình Long - Dung Quất, theo đường Võ Văn Kiệt nhằm hướng đông bắc khoảng 10km nữa là đến khu trung tâm đô thị Vạn Tường - đô thị hình thành trong công cuộc công nghiệp hóa đất nước với diện tích 3.820ha.

Trong tiết trời đông hoặc lất phất mưa phùn, dạo quanh những con đường, ngắm nhìn những tòa nhà làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Đài thu phát lại truyền hình Dung Quất, khu biệt thự cao cấp của Công ty Thiên Tân... bạn sẽ ngỡ mình đang lạc giữa xứ sở sương mù Đà Lạt.

Mùa hạ đến Vạn Tường mở toang lồng ngực đón những làn gió trong lành thổi lên từ phía biển. Chiều xuống là khoảng thời gian tuyệt vời để khách đường xa ngắm nhìn vũng Nho Na tuyệt vời trong nắng chiều, đi dọc những bãi cát vàng ven biển ở thôn An Cường, Phước Thiện nghe những con sóng êm dịu vỗ vào gành đá rồi tha hồ ngâm mình làn nước trong lành.

Chiều xuống, du khách có thể đến những quán xá ven đồi thưởng thức các món ăn được chế biến từ hải sản tươi sống như mực luộc, cua, ghẹ, cá mú vừa đánh lên từ biển khơi.

zyeO0fzO.jpgPhóng to

Xác xe tăng tại khu di tích chiến thắng Vạn Tường, xã Bình Hòa, thuộc đô thị Vạn Tường - Ảnh: Võ Quý Cầu

Uk8URbQy.jpgPhóng to
Vũng Nho Na nhìn từ đô thị Vạn Tường - Ảnh: Võ Quý Cầu

Rời đô thị Vạn Tường du khách đến tham quan Nhà máy lọc dầu Dung Quất - một công trình của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - với những tháp chưng cất dầu vút cao trên bầu trời. Từ đây, ngược đường ra phía bắc rồi quay về hướng đông chừng 5km là đến cảng Dung Quất sôi động với những con tàu ra vào bến cảng; ngược về hướng tây là những nhà máy, công trình mới...

Giữa những công trình, khu dân cư, sông Trà Bồng chất chứa bao kỷ niệm tuổi thơ của nhà thơ Tế Hanh hiện ra lững lờ giữa lòng Khu kinh tế Dung Quất trước khi hòa cùng biển cả. Gần đó là Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng khá rộng với 32ha với tiện nghi hiện đại, và cũng là nơi trưng bày hơn 10.000 hiện vật mang dấu ấn nền văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa và văn hóa Việt.

Ngắm nhìn chán, du khách có thể đến điểm du lịch còn hoang sơ Khe Hai với bờ biển thoai thoải có món ăn dân dã của vùng cát đó là món cháo nhông hay nhông nướng quấn lá lốt chấm muối ớt đưa cay bằng rượu gạo...

Ewaj2YBM.jpgPhóng to
Một góc cảng Dung Quất - Ảnh: Võ Quý Cầu

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích, tuyến du lịch TP Quảng Ngãi, Vạn Tường - Dung Quất là tuyến du lịch thứ sáu, bên cạnh các tuyến Quảng Ngãi - Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi - Ba Tơ, TP Quảng Ngãi - Mộ Đức - Đức Phổ và tuyến TP Quảng Ngãi - Lý Sơn.

Trên cơ sở công bố, ngành chức năng và địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch dọc tuyến du lịch, chú trọng hơn việc đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa để hấp dẫn khách tham quan...

VÕ QUÝ CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên