27/08/2021 19:05 GMT+7

Mexico phát minh khẩu trang diệt SARS-CoV-2

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM) tuyên bố phát minh ra chiếc khẩu trang có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Mexico phát minh khẩu trang diệt SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Nhóm nghiên cứu phát minh ra khẩu trang diệt SARS-CoV-2 tại UNAM, Mexico - Ảnh: TWITTER

Theo Hãng tin Reuters, chiếc khẩu trang có 3 lớp, bao gồm các lớp nano bạc và đồng có thể vô hiệu hóa SARS-CoV-2.

UNAM đặt tên cho chiếc khẩu trang là SakCu. Sak có nghĩa là bạc trong ngữ hệ Maya và Cu là ký hiệu hóa học của đồng.

Các nhà nghiên cứu lấy các giọt bắn chứa virus từ những bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Juarez ở Mexico để thử nghiệm.

Kết quả cho thấy nếu nồng độ virus cao, 80% virus sẽ biến mất trong khoảng 8 giờ. Nếu nồng độ virus thấp, không có RNA nào của virus được phát hiện trong vòng 2 giờ.

Theo báo cáo của UNAM, khi tiếp xúc với lớp nano bạc và đồng, màng của virus SARS-CoV-2 bị vỡ và RNA của nó bị hỏng.

Vì vậy, ngay cả khi khẩu trang SakCu bị vứt bỏ không đúng cách thì cũng không có vấn đề gì, vì nó không gây ô nhiễm như khẩu trang thông thường khi bỏ đi.

SakCu có thể tái sử dụng và rửa được khoảng 10 lần mà không mất tính chất diệt khuẩn.

UNAM cho biết họ có thể sản xuất 200 chiếc khẩu trang như vậy mỗi ngày.

Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu vật liệu của UNAM đứng đầu và chưa được đánh giá ngang hàng.

‘Cha đẻ’ người Việt của máy trợ thở MV20 làm ra khẩu trang có bộ lọc diệt virus ‘Cha đẻ’ người Việt của máy trợ thở MV20 làm ra khẩu trang có bộ lọc diệt virus

TTO - Nhà phát minh Trần Ngọc Phúc - ‘cha đẻ’ máy trợ thở đa năng Eliciae MV20 - vừa tiếp tục phát triển thành công khẩu trang đa năng có bộ lọc diệt virus.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên