13/03/2024 20:32 GMT+7

Mexico City - một trong những thành phố đông dân nhất thế giới - sắp cạn kiệt nước

Theo Đài Al Jazeera hôm 12-3, các chuyên gia cho biết Mexico City - thành phố với gần 22 triệu dân của Mexico - có thể hết nước trong vài tháng nữa.

Người dân đổ đầy nước từ xe tải vào các vật chứa giữa tình trạng khan hiếm nước ở Mexico City, Mexico vào ngày 26-1 năm nay - Ảnh: REUTERS

Người dân đổ đầy nước từ xe tải vào các vật chứa giữa tình trạng khan hiếm nước ở Mexico City, Mexico vào ngày 26-1 năm nay - Ảnh: REUTERS

Mexico City - thủ đô của Mexico - là nơi sinh sống của gần 22 triệu người. Nhưng trong nhiều tháng qua, thành phố này đã trải qua tình trạng nguồn cung cấp nước ngày càng khan hiếm.

Và giờ đây, một trong những thành phố đông dân nhất thế giới đang bên bờ vực của "Day Zero" (Ngày 0, tức ngày hết nước), theo đó không còn đủ nước để cung cấp cho cư dân.

Dẫn thông tin từ Tổ chức bể nước thung lũng Mexico, báo La Razón de México cho biết các quan chức nước này lo ngại "Ngày 0" có thể đến vào 26-6 và kéo dài tới tháng 9, khi hệ thống nước Cutzamala không còn đủ nước cung cấp cho người dân.

Theo Đài NPR, các hồ chứa cung cấp cho hệ thống nước Cutzamala (vốn cung cấp khoảng 20% lượng nước được sử dụng bởi 22 triệu cư dân của Mexico City) đang dần khô cạn. Mực nước tại các hồ chứa này đã xuống mức rất thấp do lượng mưa ít bất thường trong những năm gần đây.

Một phụ nữ đổ nước bình vào xô tại khu chung cư ở Mexico City, Mexico ngày 27-2 năm nay - Ảnh chụp màn hình CBS NEWS/GETTY IMAGES

Một phụ nữ đổ nước bình vào xô tại khu chung cư ở Mexico City, Mexico ngày 27-2 năm nay - Ảnh chụp màn hình CBS NEWS/GETTY IMAGES

"Tình hình nước ở Mexico City đang ở mức rất nghiêm trọng" - Tamara Luengo, chuyên gia về nước tại Mexico City và là người sáng lập Công ty tư vấn Aqueducto, nhận định.

Phóng viên Enrique Acevedo của Đài CBS News (Mỹ) tường thuật người dân địa phương đang phải vật lộn với khó khăn, nhiều ngày và thậm chí nhiều tuần nhà cửa của họ không có nước sinh hoạt.

Phóng viên này chia sẻ: "Chúng tôi chưa từng thấy tình trạng khan hiếm nước như vậy trong thành phố này ít nhất một thập niên. Các phòng tập thể dục ở Mexico City và các công viên phải bắt đầu hạn chế số khách tắm và sử dụng cơ sở vật chất của họ vì nhiều người tận dụng thẻ thành viên để dùng nước tại các cơ sở đó".

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng "Ngày 0" sẽ đến sớm. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết chính phủ nước này có thể sẽ tăng nguồn cung cấp nước đủ để tránh sự kiện như vậy trong năm nay.

Theo kênh NBC News, tại Mexico City, vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng không đầy đủ cũng như lịch sử và địa lý đặc biệt của khu vực đều đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống nước. Cùng với đó là tình trạng hạn hán gia tăng trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu.

Mexico đứng thứ hai thế giới về mức tăng giá nhà đấtMexico đứng thứ hai thế giới về mức tăng giá nhà đất

Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế, giá nhà đất tại Mexico đã tăng tới 4,72% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19, đứng thứ 2 trên thế giới về tốc độ tăng giá bất động sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên