08/03/2024 21:26 GMT+7

Mẹ vợ thủ tướng Anh làm thượng nghị sĩ Ấn Độ

Bà Sudha Murthy, mẹ vợ Thủ tướng Anh Rishi Sunak, được bổ nhiệm vào Thượng viện Ấn Độ nhờ những đóng góp xã hội bền bỉ trong nhiều năm.

Bà Sudha Murthy, mẹ vợ Thủ tướng Anh Rishi Sunak, được bổ nhiệm vào Thượng viện Ấn Độ ngày 8-3 - Ảnh: Instagram/Sudha Murthy

Bà Sudha Murthy, mẹ vợ Thủ tướng Anh Rishi Sunak, được bổ nhiệm vào Thượng viện Ấn Độ ngày 8-3 - Ảnh: Instagram/Sudha Murthy

Theo Hãng tin AFP, ngày 8-3, Thượng viện Ấn Độ đã chính thức bổ nhiệm bà Sudha Murthy, mẹ vợ Thủ tướng Anh Rishi Sunak, vào cơ quan này.

Đây được xem là sự tưởng thưởng đối với sự nghiệp công tác xã hội kéo dài nhiều năm của bà Murthy.

Bà Murthy (73 tuổi) từng là chủ tịch quỹ Infosys Foundation - đơn vị phụ trách mảng thiện nguyện của công ty công nghệ tỉ USD Infosys do chồng bà là ông Narayana Murthy làm chủ.

Trong nhiều năm qua, bà Murthy và quỹ do bà điều hành đã xây dựng nhiều thư viện công cộng ở các khu vực nông thôn Ấn Độ.

Con gái của ông bà Murthy, bà Akshata Murthy, kết hôn với Thủ tướng Anh Rishi Sunak từ năm 2009.

Thượng viện Ấn Độ dành 12 ghế cho những người có nhiều thành công trong cuộc sống. Những người này cần được tổng thống Ấn Độ đề cử với Thượng viện và có nhiệm kỳ 6 năm.

Ngay sau khi Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu công bố việc đề cử bà Murthy vào Thượng viện, Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố rất vui vì quyết định này.

Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Modi khẳng định "những đóng góp trên nhiều lĩnh vực, bao gồm công tác xã hội, thiện nguyện và giáo dục của bà Murthy, rất to lớn và truyền nhiều cảm hứng".

Về phần mình, bà Murthy cho biết việc được bổ nhiệm vào Thượng viện là một "đặc ân và vinh dự". "Tôi rất biết ơn vì được có cơ hội phục vụ đất nước chúng ta", bà viết trên X.

Hồi năm 2023, Chính phủ Ấn Độ đã trao tặng bà Murthy giải thưởng Padma Bhushan - giải thưởng dân sự cao quý thứ ba của nước này - cho sự nghiệp công tác xã hội của bà.

Doanh nghiệp Ấn Độ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại miền Tây Nam BộDoanh nghiệp Ấn Độ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại miền Tây Nam Bộ

Theo Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, các doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm kết nối, hợp tác đầu tư với các trung tâm kinh tế tại miền Tây, trong đó có Vĩnh Long.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên