17/01/2024 08:46 GMT+7

Mặc đồ lót tắm nắng trước cung điện, hai cô gái bị chỉ trích nặng nề

Nhiều người dùng mạng xã hội ở Thái Lan đang lên án 2 cô gái ăn mặc hở hang tại quảng trường công cộng Sanam Luang, nơi chuyên tổ chức các nghi lễ hoàng gia.

Bức ảnh 2 cô gái mặc đồ lót thể thao tắm nắng ở quảng trường Sanam Luang khiến dư luận Thái Lan tranh cãi - Ảnh: FACEBOOK

Bức ảnh 2 cô gái mặc đồ lót thể thao tắm nắng ở quảng trường Sanam Luang khiến dư luận Thái Lan tranh cãi - Ảnh: FACEBOOK

Theo báo SCMP, dư luận Thái Lan đang tranh cãi gay gắt về bức ảnh 2 cô gái mặc đồ thể thao hai mảnh nằm tắm nắng ở quảng trường Sanam Luang - khu vực trước Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

Một số người bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng 2 nữ du khách thiếu phép tắc và lễ nghi, cũng như coi thường người Thái Lan.

Trong khi đó, số khác đổ lỗi cho chính quyền vì không dựng biển thông báo cho khách. Những người này cho rằng cặp đôi nên được tha thứ nếu họ không biết.

"Ở đất nước của họ, họ có thể tắm nắng cạnh cung điện. Điều này là bình thường. Họ thích khu vực này, sạch sẽ và dễ chịu để tắm nắng, thế thôi", một người dùng bình luận.

Vào ngày 14-1, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở chùa Wat Chiang Man ở tỉnh Chiang Mai.

Theo đó, một tài xế xe tuk tuk đã chụp ảnh 2 nữ du khách tắm nắng trong khuôn viên đền và chia sẻ lên mạng xã hội. Vụ việc khiến dư luận nước này dậy sóng.

Tuy nhiên, một trụ trì trong chùa cho biết 2 vị khách nói trên đã ngay lập tức rời khỏi chùa sau khi nhân viên tại đây nói với họ rằng địa điểm này không cho phép tắm nắng.

Vị trụ trì cho rằng người tài xế đáng lẽ nên giải thích cho họ thay vì lên mạng tố cáo làm họ xấu hổ.

Theo báo The Nation của Thái Lan, ông còn nói rằng ngôi chùa không có đủ nhân lực để giám sát khách nước ngoài nên họ cần các Phật tử phụ giúp.

Trước đây, cảnh sát Thái Lan từng bắt giữ 2 người Mỹ có hành vi chụp ảnh khỏa thân tại một ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô Bangkok và đăng lên mạng xã hội.

Khách du lịch tham quan những địa điểm tôn nghiêm ở Thái Lan cần phải ăn mặc phù hợp, che kín vai và chân.

Theo dữ liệu của Chính phủ Thái Lan, ngành du lịch nước này đã đón 28 triệu khách quốc tế vào năm 2023, tạo ra 34,93 tỉ USD doanh thu.

Năm nay, xứ sở chùa vàng dự kiến thu hút khoảng 35 triệu khách.

Cho chơi đến 4h sáng, doanh thu du lịch Thái Lan tăng gần 50% trong tháng 12Cho chơi đến 4h sáng, doanh thu du lịch Thái Lan tăng gần 50% trong tháng 12

Từ giữa tháng 12-2023, Thái Lan cho phép một số thành phố du lịch mở cửa các hoạt động vui chơi giải trí về đêm đến 4h sáng. Chi tiêu của du khách tăng đáng kể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên