29/01/2020 20:07 GMT+7

Lực lượng chức năng túc trực, các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ TP.HCM như bến phà, nhà ga, sân bay chiều mùng 5 tết vẫn ổn định.

Lực lượng chức năng túc trực, các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng - Ảnh 1.

Xe cộ thông thoáng tại đầu phà Cát Lái hướng Nhơn Trạch chiều 29-1 - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Chiều mùng 5 tết, ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP, cho biết trong hai ngày cao điểm ngày mùng 4, mùng 5 sau Tết Nguyên đán, lượng khách qua phà Cát Lái nối TP.HCM - Đồng Nai chỉ khoảng từ 77.000 đến 80.000 lượt khách/ngày.

Như vậy, lượng khách qua phà sau tết năm nay sụt giảm tới 20% so với cùng kỳ năm trước, tức giảm 25.000 lượt/ngày.

Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online lúc 18h ngày mùng 5 tết cho thấy tại đầu bến phà hướng Nhơn Trạch (Đồng Nai) thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km như các dịp tết năm trước.

Lực lượng chức năng túc trực, các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng - Ảnh 2.

Lượng khách qua phà dịp tết năm nay giảm so với năm trước - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Còn theo đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng xe thông qua cao tốc trong dịp tết năm nay giảm so với năm trước tới 15%, lưu lượng trung bình chỉ đạt gần 39.000 lượt xe/ngày nên tình hình giao thông không mấy căng thẳng.

Trong khi đó, tại các khu vực cửa ngõ TP.HCM, các tổ công tác do Sở Giao thông vận tải TP.HCM, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất... luôn duy trì đủ lực lượng để giải quyết nhanh các sự cố, điều tiết giao thông.

Cán bộ cảnh sát giao thông đẩy xe cho bác tải trên đường Võ Văn Kiệt - Clip: CTV

Điển hình như lúc 15h ngày mùng 5 tết, tại đường Võ Văn Kiệt, quận 5, TP.HCM đoạn cách dạ cầu chữ Y khoảng 50m hướng về hầm Sài Gòn có chiếc xe ôtô chết máy khiến giao thông khu vực này bị cản trở.

Ngay sau đó, một cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) đã giúp bác tài đẩy chiếc xe này ra khỏi hiện trường để sửa chữa nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Theo Trung tâm quản lý giao thông đường bộ (Sở Giao thông vận tải TP), ngay sau khi được các cán bộ cảnh sát giao thông xử lý nhanh chóng, giao thông khu vực đường Võ Văn Kiệt hướng về hầm sông Sài Gòn ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Còn tại ga Sài Gòn, ông Đỗ Quang Văn - giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết trong vòng 10 ngày tới, mỗi ngày có khoảng 20 chuyến tàu chở 12.000 khách/chuyến về ga. Các nhân viên đường sắt được bố trí đầy đủ để hướng dẫn người dân xuống tàu. 

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên