20/07/2022 19:34 GMT+7

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày

CHẤN PHONG
CHẤN PHONG

TTO - Lính cứu hỏa Anh đã trải qua ngày làm việc bận rộn nhất kể từ Thế chiến 2 khi nhận hơn 2.600 cuộc gọi báo cháy trên khắp các vùng ở thủ đô London hôm 19-7.

Các vụ cháy đã diễn ra khắp thủ đô London (Vương quốc Anh) vào ngày 19-7 theo tổng hợp của Sở Cứu hỏa London - Video: THE INDEPENDENT

Theo báo The Guardian (Anh), Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết nhiệt độ cao kỷ lục hơn 40 độ C vào hôm 19-7 ở Anh đã khiến các trạm dịch vụ cứu hỏa ở thủ đô London phải hoạt động hết công suất.

Ông nói: “Dịch vụ cứu hỏa ở thủ đô London vào ngày thường chỉ có khoảng 500 cuộc gọi. Tuy nhiên, trung tâm đã nhận được hơn 2.600 cuộc gọi vào hôm 19-7, khi một loạt đám cháy diễn ra cùng lúc”.

Báo The Guardian cho biết 16 nhân viên cứu hỏa đã bị thương vì đám cháy ở thủ đô London vào hôm thứ ba - ngày được xem là nóng nhất trong năm ở Anh, với 2 trường hợp phải nhập viện.

Theo đài BBC, các đám cháy bùng phát tại thủ đô London vào hôm qua bắt đầu tại vùng Coningsby (hạt Lincolnshire) với nhiệt độ được ghi nhận ở mức 40,3 độ C.

Sau đó, các nhân viên cứu hỏa đã phải làm việc xuyên đêm tại hạt Lincolnshire để dập tắt một đám cháy khác ở khu phố Boston. Nhân viên cứu hỏa tại các vùng lân cận gần Boston như Billinghay, Donington, Kirton, Leverton và Sleaford cũng đã được huy động khẩn cấp.

“Lúc 6 giờ tối, chúng tôi vẫn còn 25 tòa nhà gặp sự cố và 3 quận lân cận đang cần được hỗ trợ. Chúng tôi vẫn đang nhận được một số lượng cuộc gọi rất cao, với 999 cuộc gọi ngay lúc này.

Quý khách vui lòng chỉ gọi đến tổng đài 999 trong trường hợp khẩn cấp thực sự hoặc khi có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng”, một thông báo của Sở Cứu hỏa và cứu hộ hạt Lincolnshire phát đi vào tối 19-7.

Báo The Telegraph cho biết, các đám cháy cũng bùng phát ở vùng Wennington, Uxbridge và Erith gây ảnh hưởng đến đồng cỏ, các tòa nhà trang trại, nhà ở và nhà để xe từ nửa đêm hôm qua.

Ông Jonathan Smith, trợ lý đội cứu hỏa thủ đô London, nói với báo The Guardian rằng: “Điều kiện mà các nhân viên cứu hỏa của chúng tôi hoạt động là chưa từng có, với nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C”.

Theo báo The Independent, các hạt Norfolk, Suffolk, Leicestershire và South Yorkshire cũng đã ghi nhận hàng loạt đám cháy vào ngày 19-7.

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa giải quyết một đám cháy ở làng Wennington, phía đông London vào ngày 19-7 - Ảnh: BLOOMBERG

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày - Ảnh 3.

Cảnh tượng tan hoang tại một dãy nhà thuộc thị trấn Maltby, hạt South Yorkshire sau khi các nhân viên cứu hỏa dập tắt xong đám cháy - Ảnh: BBC

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày - Ảnh 4.

Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy ở một bụi cỏ khô ven đường thuộc hạt South Yorkshire hôm 19-7 - Ảnh: BBC

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày - Ảnh 5.

Đội cứu hỏa thủ đô London giải quyết một đám cháy bùng phát tại một dãy nhà thuộc khu Palmers Green, bắc London sáng 19-7 - Ảnh: LONDON FIRE BRIGADE

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày - Ảnh 6.

Một nhân viên đeo mặt nạ phòng khí độc khi đám cháy thiêu rụi 20 ngôi nhà thuộc vùng Wennington - Ảnh: BBC

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày - Ảnh 7.

Lính cứu hỏa giải quyết đám cháy ở một bãi cỏ Dartford Heath - Ảnh: BBC

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày - Ảnh 8.

Xe cứu hỏa thậm chí đã được triển khai vào khu rừng Delamere Forest khi một đám cháy có bán kính 1,6km bùng phát vào ngày 19-7 - Ảnh: THE GUARDIAN

Lính cứu hỏa Anh hiện nhận 2.600 cuộc gọi báo cháy/ngày - Ảnh 9.

Sở Cứu hỏa hạt Essex triển khai một lượng lớn nhân viên và trang thiết bị cứu hỏa đến vùng Wennington vào sáng hôm qua - Ảnh: BBC

Nắng nóng ở châu Âu qua ảnh: Đường ray biến dạng, sông biển đông nghịt người Nắng nóng ở châu Âu qua ảnh: Đường ray biến dạng, sông biển đông nghịt người

TTO - Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi đường ray tàu hỏa biến dạng vì nhiệt độ cao.

CHẤN PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên