21/08/2023 13:14 GMT+7

Lãnh án tù vì dùng bom xăng chống người thi hành công vụ

Bà Vân cùng em gái và các con đã khóa cửa, la hét, kích động nhau dùng "bom xăng" ném vào đoàn cưỡng chế thi hành án dân sự để cản trở lực lượng cưỡng chế.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 21-8, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Vân (68 tuổi, ngụ thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy) cùng các đồng phạm về tội "cố ý gây thương tích" và "chống người thi hành công vụ".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vân 4 năm tù, Sang 3 năm 3 tháng tù, Ngọc 2 năm 6 tháng tù, Cường 2 năm 3 tháng tù, Quan 2 năm 3 tháng tù, Điệp 2 năm 2 tháng tù cùng về tội "cố ý gây thương tích" và "chống người thi hành công vụ".

Nhiều người trong gia đình lãnh án tù vì dùng 'bom xăng' ném vào đoàn cưỡng chế thi hành án

Theo cáo trạng, bà Vân và ông Nguyễn Công Chất là vợ chồng nhưng đã ly hôn vào năm 1995. Cả hai có ba người con là Nguyễn Phú Sang (47 tuổi), Nguyễn Phú Cường (45 tuổi) và Nguyễn Hồng Ngọc (42 tuổi) cùng quê Tiền Giang.

Sau khi ly hôn, ông Chất cưới vợ khác là bà Phạm Thị Kim Liên. Khi ông Chất bị bệnh chết, bà Liên chuyển nhượng thửa đất số 226 với diện tích 987,4m2 (ở phường 5, thị xã Cai Lậy) do ông Chất đứng tên chủ sở hữu cho ông Huỳnh Thanh Hải và bà La Thị Mừng.

Cùng thời gian này, bà Vân về thị xã Cai Lậy sống với Cường trên thửa đất trên, còn Ngọc và Sang lên TP.HCM sinh sống. Ông Hải và bà Mừng nhiều lần yêu cầu bà Vân và Cường giao nhà và đất nhưng cả hai không đồng ý. Do đó, ông Hải và bà Mừng khởi kiện ra Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy.

Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy đã xét xử buộc bà Vân cùng Ngọc và Cường phải giao nhà, đất cho ông Hải và bà Mừng. Cả ba kháng cáo bản án sơ thẩm. TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Vân và gia đình. Gia đình bà Vân không đồng ý hai bản án nêu trên nên đã khiếu nại nhiều nơi.

Sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy ban hành quyết định thi hành án và nhiều lần đến vận động gia đình Vân giao nhà, đất cho ông Hải, bà Mừng theo nội dung bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng các bị cáo không chấp hành. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế giao nhà, đất cho ông Hải, bà Mừng.

Ngày 7-9-2022, tại thửa đất số 226, bà Vân, Sang, Ngọc, Nguyễn Đăng Quan (45 tuổi), Cường và Nguyễn Thị Ngọc Điệp (51 tuổi - em ruột bà Vân) đã khóa cửa, chửi mắng, kích động nhau dùng bom xăng ném vào đoàn cưỡng chế để cản trở lực lượng cưỡng chế, gây thương tích cho anh Hồ Lam Trường (chiến sĩ Công an thị xã Cai Lậy) đang làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn cưỡng chế.

Bắt 2 người trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ làm một công an hy sinhBắt 2 người trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ làm một công an hy sinh

TTO - Ngày 14-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người trong vụ trộm cắp trên tuyến quốc lộ N2B làm đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh trong lúc truy bắt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên