Tag: làng hoa Cái Mơn

Người trồng hoa như ngồi trên đống lửa vì mới bán được 30%

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng thương lái vẫn chưa chịu "chốt đơn" các mặt hàng của người trồng hoa kiểng Tết tại Bến Tre.

Từ flycam, làng hoa cạnh lò gạch cũ ở Cái Mơn đẹp ngẩn ngơ

TTO - Những chậu cúc Hà Lan, mâm xôi thẳng hàng đang trong giai đoạn bung nở, khoe sắc, nằm cạnh lò gạch cũ ở Làng hoa Cái Mơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) khiến giới trẻ “phát sốt” với điểm check-in lý tưởng này.

Hoa miền Tây: 'mỏ vàng'  du lịch chưa được khai thác

TTO - Chỉ tính riêng các làng hoa có tiếng như làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), làng hoa Cái Mơn (Bến Tre), làng hoa Mỹ Phong (Tiền Giang), mỗi năm cũng đã cung ứng cho thị trường Tết hàng chục triệu sản phẩm hoa, cây cảnh.

Thăng trầm làng hoa Sa Đéc - Kỳ 7: Thương hồ làng hoa

TTO - Làng hoa Sa Đéc trước kia được xem là xứ "khuất nẻo", giao thông chủ yếu bằng đường sông. Chính vì thế nghề thương hồ gắn chặt với làng hoa Sa Đéc từ bao đời qua. Thăng trầm, trôi nổi cùng sự phát triển của làng hoa trăm tuổi này.

Kiểng tắc hình con heo 2 triệu đồng/1 cây 'cháy' hàng

TTO - Chỉ còn chừng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2019, các nghệ nhân tại tỉnh Bến Tre đang gấp rút cho ra đời những tuyệt tác kiểng tắc hình con heo, tượng trưng cho con giáp năm Kỷ Hợi 2019.

Làng hoa Cái Mơn 'run rẩy' sau bão Tembin

TTO - 12 triệu giỏ hoa, sản phẩm hoa chuẩn bị Tết của làng hoa Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre hết "rung" vì bão Tembin thì lại run do mưa ngập.

​Làng hoa Cái Mơn nhộn nhịp

TTO - Theo ông Bùi Thanh Liêm - trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách, Bến Tre - tuy ảnh hưởng hạn, mặn nhưng năm nay hoa Cái Mơn cũng góp phần vào thị trường hoa tết hơn 9 triệu sản phẩm hoa.

Khám phá "vương quốc" trái cây, hoa kiểng mùa tết

TTO - Vào những ngày này, chỉ cần qua khỏi cầu Chợ Lách một đỗi đã thấy không khí tết lan tỏa quanh làng hoa Cái Mơn, nay là xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (Bến Tre) - “vương quốc” của hoa kiểng miền Tây.