10/03/2023 10:28 GMT+7

Làm việc với năm người liên quan vụ tạt chất bẩn, đe dọa tính mạng con trai của chủ tiệm bánh kem

Những người này khai nhận nguyên nhân của việc tạt chất bẩn là do chồng chị A. có nợ tiền của cha anh Liêm.

Làm việc với năm người liên quan vụ tạt chất bẩn, đe dọa tính mạng con trai của chủ tiệm bánh kem - Ảnh 1.

Tiệm bánh của chị A. - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Camera an ninh ghi lại cảnh hai nam thanh niên tạt chất bẩn vào nhà chị A.

Ngày 10-3, liên quan đến việc nhà của một người phụ nữ ở phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị tạt chất bẩn Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, Công an thành phố Mỹ Tho vào cuộc điều tra và đã mời làm việc năm người có liên quan.

Theo đó, năm người gồm: Nguyễn Thanh Liêm (30 tuổi), Châu Chí Nhân (22 tuổi), Lê Khang Kỳ (22 tuổi), Nguyễn Thanh Qui (20 tuổi) và Ung Hoàng Nhật (21 tuổi) cùng ngụ thành phố Mỹ Tho. Cả năm người bị cơ quan công an mời làm việc và lập biên bản vụ việc về hành vi ném chất thải, chất bẩn vào nhà ở của người khác.

Trước đó, khoảng 12h44 ngày 6-3, chị Trần Thị T.A. (28 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Mỹ Tho) trong lúc đang làm bánh trong nhà bếp thì có hai thanh niên bịt khẩu trang dùng hai thùng chất bẩn (nhớt trộn mắm tôm) tạt trực tiếp vào nhà của chị rồi bỏ chạy. Toàn bộ vụ việc được camera của gia đình chị ghi lại.

Cũng theo chị A., hiện nay chị sống một mình với con nhỏ, mở tiệm mua bán bánh nhỏ sống qua ngày, không có thù oán hay vay nợ của ai. Hành vi tạt chất bẩn vào nhà ngoài làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh tiệm bánh mà còn khiến chị hoang mang, lo lắng việc manh động của những thanh niên trên.

Chị A. trình bày trước đó, vào ngày 21-1, có một thanh niên đến nhà chị đề cập vấn đề chồng cũ của chị là anh N.T.T. (đã ly hôn) có vay của anh Liêm số tiền là 400 triệu đồng. Người này yêu cầu chị thông báo cho anh T. biết và đề nghị chị phải giải quyết số tiền vay trên.

Thanh niên trên còn đe dọa nếu chị không xử lý sẽ "không đảm bảo sức khỏe, tính mạng của con trai tôi", việc anh T. vay tiền của người thanh niên trên thì chị không biết.

Theo cơ quan công an, bước đầu cả năm người trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó Liêm là người chủ mưu, người trực tiếp tạt mắm tôm pha nhớt là Nhân và Kỳ. Còn Qui và Nhật là người chạy xe máy chở Nhân và Kỳ đến nhà chị A. để tạt chất bẩn.

Những người này khai nhận nguyên nhân của việc tạt chất bẩn là do chồng chị A. có thiếu nợ tiền của cha anh Liêm.

"Hiện chúng tôi đã chuyển hồ sơ đến Công an thành phố Mỹ Tho để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Hành vi tạt chất thải, chất bẩn vào nhà người khác sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm e, khoản 4, điều 7 nghị định 144 với số tiền từ 3-5 triệu đồng", một cán bộ công an cho biết.

Làm việc với năm người liên quan vụ tạt chất bẩn, đe dọa tính mạng con trai của chủ tiệm bánh kem - Ảnh 3.

Chất bẩn là mắm tôm pha trộn với nhớt đen bị hai thanh niên lạ mặt tạt vào tiệm bánh - Ảnh: H.T.

Tạt chất bẩn hăm dọa để đòi nợ, phạm tội gì?Tạt chất bẩn hăm dọa để đòi nợ, phạm tội gì?

TTO - Con tôi vay tiền của 'xã hội đen' rồi bỏ trốn. Mấy ngày nay 'xã hội đen' suốt ngày tới hăm dọa vợ chồng tôi, họ còn đổ mắm, dầu hôi vào nhà khiến tôi và vợ lo sợ không dám đi ra ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên