04/03/2024 17:38 GMT+7

Lâm Đồng sẽ có đường Trịnh Công Sơn

UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết thành phố sẽ đổi tên một số tuyến đường, trong đó sẽ có đường đặt tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ông trưởng giáo Trịnh Công Sơn (bìa phải) cùng các đồng nghiệp ở B'Lao năm 1964 - Ảnh tư liệu của Nguyễn Thanh Ty

Ông trưởng giáo Trịnh Công Sơn (bìa phải) cùng các đồng nghiệp ở B'Lao năm 1964 - Ảnh tư liệu của Nguyễn Thanh Ty

Ngày 4-3, tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện UBND thành phố Bảo Lộc cho biết trong các hoạt động chào mừng 30 năm xây dựng và phát triển đô thị Bảo Lộc, địa phương này rà soát đặt tên, đổi tên một số tuyến đường.

Thành phố dành một tuyến đường để đặt tên cố nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn.

Tuyến đường này vẫn chưa xác định vị trí cụ thể, nhưng sẽ là một tuyến đường ở trung tâm thành phố và có không gian lãng mạn, nhằm tăng cường các hoạt động quảng bá thành phố Bảo Lộc.

Theo quy trình, UBND thành phố Bảo Lộc sẽ lập hồ sơ tuyến đường để Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua.

Bảo Lộc là một trong 2 thành phố của tỉnh Lâm Đồng. Đây là một thành phố nhỏ nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng.

Thành phố có thế mạnh về ngành công nghiệp sản xuất trà, do nằm ở độ cao thích hợp trồng trà. Ngoài ra Bảo Lộc cũng được mệnh danh là mảnh đất trù phú và là thủ phủ của ngành tơ lụa Việt Nam. Bảo Lộc hiện là đô thị loại III.

Quang cảnh thành phố Bảo Lộc - Ảnh: M.V.

Quang cảnh thành phố Bảo Lộc - Ảnh: M.V.

Theo các cứ liệu ghi lại, sinh thời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tốt nghiệp Trường Sư phạm Quy Nhơn và được điều về Ty tiểu học Lâm Đồng (tỉnh lỵ đặt tại B'Lao, nay là thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vào tháng 8-1964.

Nhà văn Trần Ngọc Trác, người từng thực hiện các ghi nhận về dấu ấn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Bảo Lộc và Đà Lạt, cho biết: "Trịnh Công Sơn được bổ nhiệm làm trưởng giáo ở Trường sơ học Bảo An.

Theo quy định của Bộ Giáo dục bấy giờ, tiểu học có bốn lớp trở xuống thì gọi là trường sơ học, người đứng đầu gọi là trưởng giáo. Trường sơ học Bảo An chỉ có ba lớp, thầy Sơn là trưởng giáo và dạy lớp 3".

Dấu ấn Trịnh qua miền đất này - Kỳ 4: Anh trưởng giáo ở góc núi B’LaoDấu ấn Trịnh qua miền đất này - Kỳ 4: Anh trưởng giáo ở góc núi B’Lao

TTO - Trịnh Công Sơn tốt nghiệp Trường Sư phạm Quy Nhơn và được điều về Ty tiểu học Lâm Đồng (tỉnh lỵ đặt tại B’Lao, nay là thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vào tháng 8-1964.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên