17/03/2024 09:58 GMT+7

Lâm Đồng phải rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ cán bộ chủ chốt vi phạm nghiêm trọng

Bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - yêu cầu Lâm Đồng phải nêu cao kỷ cương, không để xảy ra sai phạm trong công tác cán bộ.

Bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - phát biểu tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Tỉnh ủy Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - phát biểu tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Tỉnh ủy Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Ngày 17-3, trong phát biểu tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Thái Học thôi giữ chức phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học làm quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Trong phát biểu, bên cạnh nhấn mạnh những thành tựu đã đạt của tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai chỉ ra 2 việc lớn mà tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc trong giai đoạn tới.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, bà Trương Thị Mai chỉ đạo Lâm Đồng vẫn còn một số vấn đề phải quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Đó là phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội;

Thực hiện có hiệu quả mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân, thu nhập bình quân đầu người của Lâm Đồng hiện nay chưa đạt được mức bình quân cả nước (4.284 USD, khoảng hơn 100 triệu đồng);

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo vệ tốt hơn môi trường thiên nhiên mà không phải nơi nào cũng có được, tăng cường bảo vệ rừng, không vì phát triển mà xâm hại thiên nhiên, sao cho phát triển phải là phát triển bền vững...

Không vì phát triển mà xâm hại thiên nhiên, sao cho phát triển phải là phát triển bền vững.
Bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đối với công tác cán bộ, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: "Vừa qua một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Lâm Đồng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, sự việc này không chỉ cá nhân phải chịu trách nhiệm mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Đảng bộ.

"Đây là bài học kinh nghiệm rất sâu sắc đối với Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy cũng như tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh, quan trọng là phải tiếp tục nêu cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra trường hợp tương tự".

Khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân ChiếnKhai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng đối với bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên