08/09/2022 17:14 GMT+7

Kỳ án 39 năm: Viện KSND tỉnh Bình Thuận mời con trai ông Võ Tê làm việc về bồi thường oan sai

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO - Ngày 8-9, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã mời ông Võ Ngọc cùng người đại diện lên làm việc về các nội dung liên quan đến đơn yêu cầu bồi thường oan sai cho thời gian bị khởi tố, điều tra và bắt tạm giam oan ông Võ Tê (cha ruột của ông Ngọc).

Kỳ án 39 năm: Viện KSND tỉnh Bình Thuận mời con trai ông Võ Tê làm việc về bồi thường oan sai - Ảnh 1.

Công an Bình Thuận xin lỗi gia đình ông Võ Tê - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Theo đó, trong buổi làm việc, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu ông Võ Ngọc cung cấp các thông tin liên quan đến ông Võ Tê.

Với nội dung mà đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận yêu cầu, ông Võ Ngọc đã cung cấp các thông tin liên quan như ông Tê trước khi bị bắt làm nghề nông và có lấy thuốc nam cứu người. Do đó, thu nhập của ông Võ Tê là thu nhập ngày công của người làm nông nghiệp. 

Khi được thả về, ông Võ Tê (48 tuổi) trong tình trạng dập phổi, viêm gan, tổn thương lá lách. Ông Võ Tê được đưa đi khám và chữa bệnh từ đầu năm 1981 cho đến khi qua đời ngày 31-8-1994 (62 tuổi) chủ yếu tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện huyện Hàm Tân.

Từ khi ra tù cho đến ngày mất, ông Tê mất sức lao động hoàn toàn. Mọi công việc trong gia đình đều do vợ và các con ông đảm trách.

Về chứng từ như giấy tờ nhập viện, chi phí khám chữa bệnh, chi phí thuốc men… do vụ án kéo dài đến 42 năm, gia đình cũng không biết ngày nào ông Võ Tê được minh oan nên không còn lưu giữ. 

Vì vậy gia đình chỉ tính từ ngày ra tù cho đến bị bệnh qua đời là 14 năm, tổng số lần đưa đi khám chữ bệnh là 15 lần. Bình quân mỗi năm đi chữa bệnh là hơn 1 lần.

Đây là lần đầu tiên Viện KSND tỉnh Bình Thuận mời người thân của người bị oan sai đến làm việc sau khi đơn yêu cầu bồi thường được gửi đi.

Vụ án giết bà Phan Thị Khanh xảy ra ngày 31-7-1980 tại xã Tân Minh (nay là Tân Phúc), huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Sau khi bà Khanh bị giết, ông Võ Tê (nhà gần hiện trường) bị bắt và khởi tố điều tra. Sau 5 tháng bị tạm giam nhưng không đủ căn cứ kết tội ông Võ Tê nên Công an Thuận Hải (nay là Bình Thuận) đã thả ông Võ Tê.

Đến năm 2021, sau 41 năm vụ án xảy ra, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đã tìm ra hung thủ thực sự giết bà Khanh là Lê Minh Sơn (tên gọi khác là Trương Đình Khôi, Trương Đình Chi) và ông Tê đã được minh oan bằng quyết định đình chỉ điều tra bị can, được xin lỗi công khai tại địa phương.

Tuy nhiên, sau khi ra tù, ông Tê đã qua đời năm 1994. Nay con ruột ông Võ Tê là Võ Ngọc đã đại diện cho những người thân của ông Tê làm đơn yêu cầu bồi thường oan sai cho ông Tê.

Vụ án 39 năm: Luật sư kiến nghị khẩn cấp gì đến Chủ tịch nước? Vụ án 39 năm: Luật sư kiến nghị khẩn cấp gì đến Chủ tịch nước?

TTO - Vụ án 39 năm được Chủ tịch nước gửi văn bản đề nghị bộ trưởng Bộ Công an báo cáo sau khi Chủ tịch nước nhận được kiến nghị khẩn cấp của luật sư. Kiến nghị này nêu những nội dung gì?

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên