11/08/2023 16:53 GMT+7

Kinh khủng túi ni lông, chai lọ, phao xốp... phủ kín đầm nước mặn Sa Huỳnh

Túi ni lông, phao xốp, bao bì, xác động vật, chai lọ... phủ kín đầm nước mặn Sa Huỳnh. Trời nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Núi rác tại khu vực cảng Sa Huỳnh đang ở mức báo động, ô nhiễm mỗi ngày lại trầm trọng hơn - Ảnh: TR.M.

Núi rác tại khu vực cảng Sa Huỳnh đang ở mức báo động, ô nhiễm mỗi ngày lại trầm trọng hơn - Ảnh: TR.M.

Ngày 11-8, ghi nhận của phóng viên, đầm nước mặn Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi bị rác bủa vây. Túi ni lông, phao xốp, bao bì, xác động vật, chai lọ... phủ kín mặt nước.

Theo người dân địa phương, "núi rác" rộng như sân bóng này hình thành từ năm 2018. 

Sau 5 năm, rác thải đã bịt kín nhiều khu vực đầm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Khổ nhất là những hộ dân sống gần đầm nước mặn. Bà Võ Thị Nhị (tổ dân phố Thạnh Đức 1) nói: "Mấy năm không thu gom, rác thải sinh hoạt được đổ thẳng ra đầm. Giờ chỉ trông mùa mưa, nước dâng cao, rác trôi ra biển bớt. Chịu hết nổi rồi".

Quảng Ngãi hiện đang trong thời tiết nắng nóng, ở mức 36-39 độ C. Nóng bức càng làm cho mùi hôi thối từ khối rác khổng lồ này thêm nồng nặc.

Ở những nơi nước cạn, có thể thấy không chỉ rác trên mặt mà lượng rác lớn hơn đang lẫn lộn trong bùn. Ô nhiễm nghiêm trọng, người dân sống gần đầm nước mặn Sa Huỳnh không còn sử dụng nước giếng khoan, mà đi mua nước ở nơi khác về tắm giặt, nấu ăn.

Một chiếc thúng mắc kẹt trong đống rác - Ảnh: TR.M.

Một chiếc thúng mắc kẹt trong đống rác - Ảnh: TR.M.

Dọc theo con đường nối các khu dân cư ven đầm nước mặn là rác thải - Ảnh: TR.M.

Dọc theo con đường nối các khu dân cư ven đầm nước mặn là rác thải - Ảnh: TR.M.

Những hộ dân có nhà sát mặt đầm là khổ sở nhất, trời càng nắng, mùi hôi thối càng nồng nặc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống - Ảnh: TR.M.

Những hộ dân có nhà sát mặt đầm là khổ sở nhất, trời càng nắng, mùi hôi thối càng nồng nặc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống - Ảnh: TR.M.

Ông Đỗ Tâm Hiển, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, cho biết tình trạng ô nhiễm ở đầm nước mặn Sa Huỳnh đang ở mức rất nghiêm trọng. Việc người dân ngăn cản, không cho nhà máy xử lý rác thải MD hoạt động và thanh tra cũng phát hiện những sai phạm của nhà máy này, dẫn đến tính toán thu gom, xử lý rác ở Phổ Thạnh gặp khó khăn.

"Phổ Thạnh là phường có diện tích nhỏ nhưng dân số rất đông, lên đến 25.000 dân. Bên cạnh đó cảng cá Sa Huỳnh cũng là nơi phát sinh lượng rác thải lớn. UBND phường Phổ Thạnh cũng phát động lực lượng ra quân vào thứ bảy, chủ nhật để dọn bớt rác.

Tuy nhiên, chưa có giải pháp căn cơ, việc ra quân dọn vệ sinh chỉ là giải pháp hạn chế ô nhiễm, không thể xử lý hết rác thải trên đầm", ông Hiển nói.

Ngoài ra, ông Hiển cho biết dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ phải tạm dừng hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường tại thị xã.

Những bãi rác to như sân banh, phủ kín mặt đầm và hiện diện ngay trước khu dân cư - Ảnh: TR.M.

Những bãi rác to như sân banh, phủ kín mặt đầm và hiện diện ngay trước khu dân cư - Ảnh: TR.M.

Những chiếc tàu đánh cá trông thật nhỏ bé so với bãi rác khổng lồ ở đầm Sa Huỳnh - Ảnh: TR.M.

Những chiếc tàu đánh cá trông thật nhỏ bé so với bãi rác khổng lồ ở đầm Sa Huỳnh - Ảnh: TR.M.

Hiện địa phương chỉ tập trung xử lý rác thải tại 3 phường trung tâm: Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Ninh. 12 địa phương còn lại chưa có phương án thu gom rác thải và xử lý tập trung, phần lớn là do cá nhân, hộ gia đình tự xử lý.

Thị xã Đức Phổ đã chủ động xây dựng dự án khu liên hợp xử lý rác toàn thị xã tại xã Phổ Nhơn. Dự án này đang làm tới khâu đánh giá tác động môi trường. Sau khi hoàn thiện thủ tục sẽ khởi công dự án xử lý rác này.

"Chỉ khi nào có khu liên hợp xử lý rác thì vấn đề môi trường ô nhiễm nghiêm trọng ở phường Phổ Thạnh mới có thể xử lý dứt điểm được. Hiện tại địa phương kêu gọi bà con tự xử lý rác, không nên vứt ra đầm tạo ra ô nhiễm nghiêm trọng cho chính môi trường sống của mình", ông Hiển nói.

Căng thẳng đối thoại rác thải ở Quảng NgãiCăng thẳng đối thoại rác thải ở Quảng Ngãi

TTO - Một số người dân đồng ý cho nhà máy rác tiếp tục hoạt động, phần còn lại đề nghị di dời ngay lập tức khiến cuộc đối thoại của Tỉnh ủy Quảng Ngãi với người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) trở nên căng thẳng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên