01/08/2023 17:14 GMT+7

Không thẩm định kỹ thành viên ban vận động, doanh nghiệp không tham gia hiệp hội sâm

Liên quan việc Bộ Nội vụ lấy ý kiến thành lập Hiệp hội Sâm Việt Nam, doanh nghiệp, chính quyền ở Quảng Nam, Kon Tum bày tỏ nhiều băn khoăn về ban vận động thành lập hiệp hội do ông Võ Kim Cự làm trưởng ban.

Cây sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My - Ảnh: LÊ TRUNG

Cây sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My - Ảnh: LÊ TRUNG

Thẩm định kỹ thành viên ban vận động, nếu không sẽ không tham gia hiệp hội

Trước đó, ban vận động thành lập hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận có đa số người thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam, do ông Võ Kim Cự - chủ tịch HĐQT công ty - làm trưởng ban.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam có văn bản cho rằng không có các tổ chức, cá nhân (các doanh nghiệp, Hội Sâm núi Ngọc Linh) ở tỉnh tham gia vào ban vận động tham gia hiệp hội sâm là chưa hợp lý. 

Tại Kon Tum, một địa phương trồng nhiều sâm, không có doanh nghiệp lớn nào tham gia. Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum) là một đơn vị đang bảo vệ và phát triển vườn sâm hơn 500.000 cây sâm Ngọc Linh, diện tích khoảng 30ha.

Tuy nhiên ông Nguyễn Thành Chung - giám đốc công ty - cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc vận động thành lập hiệp hội trên.

Việc thành lập hiệp hội thì công ty thống nhất, nhưng ông Chung cho rằng cá nhân, tổ chức đứng ra thành lập hiệp hội phải có đủ uy tín và năng lực để kêu gọi vận động.

Ngoài ra, đơn vị phê duyệt thành lập hội cũng phải thẩm định kỹ càng từng thành viên tham gia. Nếu chưa thẩm định kỹ càng, đơn vị này sẽ không tham gia hiệp hội.

"Chúng tôi không bao giờ tham gia vào hiệp hội như thế này vì thành phần tham gia chúng tôi chẳng biết là ai cả. Chúng tôi là những doanh nghiệp chân chính mà không được thông báo gì cả. Hiện tại công ty cũng đang tham gia Hiệp hội Dược liệu của tỉnh nhưng cũng chưa thấy hiệp hội có ý kiến", ông Chung nói.

Một củ sâm Ngọc Linh - Ảnh: LÊ TRUNG

Một củ sâm Ngọc Linh - Ảnh: LÊ TRUNG

"Hiệp hội phải tập trung mọi nguồn lực tận dụng điểm mạnh, lợi thế của từng thành viên thì mới phát triển được. Chứ còn thành lập hiệp hội mà đưa các doanh nghiệp chủ chốt ở bên ngoài vào thì làm sao mà gọi là hiệp hội được" - ông Chung nêu.

Ông cũng cho rằng cần phải thanh lọc, kiểm tra kỹ lưỡng năng lực của các đơn vị tham gia để tránh trường hợp ảnh hưởng đến uy tín chung của ngành sâm.

"Những người làm ăn thì người ta cũng muốn có một cái "mác" là tôi nằm trong hiệp hội ấy. Nên tôi nói khả năng là nhiều doanh nghiệp, nhiều thành phần "ăn theo" hiệp hội để trá hình thì cái đó chắc chắn không loại trừ được và khả năng là rất nhiều. Khi hiệp hội có những "con sâu làm rầu nồi canh" thì ảnh hưởng đến uy tín chung", ông Chung góp ý.

Thủ phủ sâm Ngọc Linh: Ban vận động cơ cấu chưa hợp lý

Nam Trà My, Quảng Nam là thủ phủ sâm Ngọc Linh, ông Trần Văn Mẫn - phó chủ tịch UBND huyện - nói rằng việc lập hiệp hội là cần thiết.

Nhưng chuyện công nhận ban vận động thành lập hiệp hội thì ở Quảng Nam không có một doanh nghiệp nào cả, riêng huyện có hơn 22 doanh nghiệp trồng, phát triển sâm nhưng không có đơn vị nào tham gia ban này.

Ban vận động lập hiệp hội để giúp đỡ hội viên, bảo tồn, phát triển sâm, trong đó có sâm Ngọc Linh, đưa giá trị, thương hiệu vươn xa hơn.

"Tôi thấy trong ban vận động "cơ cấu" chưa hợp lý vì một số thành viên toàn là ở Hà Tĩnh, Hà Nội, Nghệ An, trong đó có công ty của ông Võ Kim Cự. 

Tôi đề nghị tỉnh có một tiếng nói chung để kết nạp một số doanh nghiệp, hộ trồng sâm ở huyện. Có như vậy mới vận động được doanh nghiệp tham gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả của hiệp hội này" - ông Mẫn đề nghị.

Huyện ủng hộ thành lập hiệp hội, tuy nhiên việc cơ cấu, thông tin mời tham gia thành viên của ban vận động thì chưa hợp lý.

"Chính huyện chúng tôi cũng chưa biết thông tin công nhận ban vận động. Các doanh nghiệp cũng mong muốn tham gia ban này để tuyên truyền, quảng bá, có phương án đầu tư lâu dài về sâm Ngọc Linh" - ông Mẫn nói.

Theo ông, thực tế đối với doanh nghiệp của ông Võ Kim Cự thì ở Quảng Nam chưa có thông tin về trồng sâm, đầu tư ở đây. 

Đăng ký sản phẩm bảo vệ sức khỏe bằng giấy xác nhận đã bị hủy

Liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh, mặc dù đã bị UBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum hủy bỏ giấy xác nhận sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm Ngọc Linh cho một công ty thành viên của tập đoàn này (là Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum) tại địa bàn, nhưng doanh nghiệp này vẫn nộp giấy xác nhận trên vào hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho Cục An toàn thực phẩm.

Huyện khẳng định đã hủy bỏ giấy xác nhận trên do nhận thấy giấy này có nội dung chưa phù hợp với thực tế, quy trình xử lý chưa đảm bảo.

Theo huyện, tại địa phương đơn vị trên có triển khai dự án nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh ở xã Ngọc Lây, nhưng đây mới chỉ đang ở giai đoạn nghiên cứu, chưa được công bố dự án nuôi cấy mô giống sâm Ngọc Linh có thành công hay không.

Huyện kiến nghị tỉnh cho thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn bộ dự án nuôi cấy mô, các hoạt động của Công ty cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Cây sâm Ngọc Linh 45 năm tuổi, "chốt" giá 75 triệu tại hội thi sâmCây sâm Ngọc Linh 45 năm tuổi, 'chốt' giá 75 triệu tại hội thi sâm

Hàng chục người dân ở đỉnh núi Ngọc Linh phía Quảng Nam đã chọn những củ sâm đẹp nhất của vườn nhà mình đến hội thi sâm Ngọc Linh lần thứ 5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên