13/03/2024 16:47 GMT+7

Khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 2 người chết

Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10-3.

Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã tiến hành khởi tố vụ án tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10-3 - Ảnh: NHẬT LINH

Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã tiến hành khởi tố vụ án tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10-3 - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 13-3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mở cuộc họp giữa các ngành chức năng để rút kinh nghiệm, đánh giá nguyên nhân, đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người chết tối 10-3 vừa qua.

Tại cuộc họp, thượng tá Võ Hồng Quang - trưởng Công an huyện Phong Điền - cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Tài xế xe tải chở quá tải khi lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ông Quang thông tin thêm hiện nay công an vẫn đang làm việc anh Phan Đình Thành (tài xế xe tải) và anh Lê Hồng Quân (tài xế xe khách), để làm rõ hơn về trách nhiệm của các tài xế trong vụ tai nạn khiến 2 người chết và 8 người bị thương nói trên.

Trong quá trình điều tra, ông Quang nói rằng công an đã xác định tài xế xe tải vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng. Theo đó, khi lái xe tải lên cao tốc, tài xế Thành đã chở hàng quá tải, khiến xe nổ lốp và phải dừng khẩn cấp.

Qua thiết bị giám sát hành trình (hộp đen - PV), khi xe tải bắt đầu đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì chưa khi nào xe chạy quá tốc độ 40km/h. Trên xe tải cũng không trang bị camera hành trình.

"Tài xế xe tải cũng khai rằng trước khi xảy ra tai nạn, anh này đã bật đèn cảnh báo và có đặt báo hiệu nguy hiểm phía sau đuôi xe. Tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi xác định việc đặt cảnh báo nguy hiểm ở đuôi xe chỉ được tài xế thực hiện sau khi đã xảy ra tai nạn", ông Quang nói.

Thượng tá Võ Hồng Quang, trưởng Công an huyện Phong Điền, cho biết công an đang làm rõ việc thiết bị giám sát hành trình của xe khách khi đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì đột ngột mất tín hiệu - Ảnh: NHẬT LINH

Thượng tá Võ Hồng Quang, trưởng Công an huyện Phong Điền, cho biết công an đang làm rõ việc thiết bị giám sát hành trình của xe khách khi đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì đột ngột mất tín hiệu - Ảnh: NHẬT LINH

Về phía tài xế xe khách, ông Quang cho hay cơ quan công an đang làm rõ việc tại sao khi xe vừa đi vào đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì bất ngờ hệ thống giám sát hành trình của xe đột ngột mất tín hiệu.

Theo ông Quang, không loại trừ khả năng tài xế đã tắt thiết bị này đi trước khi vào đường cao tốc để chạy quá tốc độ cho phép.

Qua điều tra, lực lượng công an cũng xác định trên xe khách chỉ có camera chiếu vào tài xế lái xe, chứ không có camera ghi hình ảnh hành trình phía trước.

Sẽ thực hiện lắp đặt thêm biển báo, đinh phản quang… trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày 15-3

Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết trước đó Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất phương án trước mắt là lắp đặt thêm nhiều biển báo tốc độ, tăng biển nhắc nhở đến đoạn cấm vượt, lắp thêm đinh phản quang… trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày 15-3.

Việc lắp đặt này sẽ do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện.

Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, việc lắp đặt biển báo, đinh phản quang... trên cao tốc này đến hôm nay vẫn chưa được ban thực hiện dù chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn.

Đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nói trong ngày 14-3 sẽ tiến hành lắp đinh phản quang, biển báo… trên toàn tuyến cao tốc.

Ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh dù việc tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc do Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) thực hiện, nhưng không vì thế lực lượng Công an tỉnh ngó lơ trách nhiệm của mình.

Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử phạt xe chở quá khổ, quá tải tại những nút giao thông dẫn lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh: NHẬT LINH

Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử phạt xe chở quá khổ, quá tải tại những nút giao thông dẫn lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Phương chỉ đạo các đơn vị cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt các xe chở hàng quá tải, không đảm bảo tốc độ tối thiểu 60km/h tại khu vực các nút giao thông dẫn lên cao tốc.

Ông cũng đề nghị các địa phương sắp tới tổ chức tuyên truyền cho các tài xế về hành vi vi phạm chở quá khổ, quá tải, cam kết những xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu 60km/h sẽ không đi lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đội tuần tra cao tốc cũng… sợ cao tốc

Thiếu tá Nguyễn Kim Thi, đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, nói rằng hiện nay đội phải căng mình để luôn đảm bảo có 2 xe tuần tra thường xuyên chạy dọc tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn xử lý vi phạm.

"Đi trên cao tốc này thật sự nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm và trời mưa phùn. Cao tốc không có hệ thống đèn đường chiếu sáng nên nhiều đoạn tối om, rất nguy hiểm", thiếu tá Thi nói.

Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La SơnĐiều chỉnh, bổ sung các hạng mục an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Việc điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông như vạch sơn, gắn phản quang, bổ sung biển báo… trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được thực hiện trong tuần này, để hoàn thành trong tháng 3-2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên