17/06/2023 18:49 GMT+7

Khai mạc Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền", người dân tranh thủ mua vì vừa nhiều vừa rẻ

Trái cây ngon của nhiều vùng miền đã hội tụ về Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" vừa được khai mạc ngày 17-6, nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt khách.

Khai mạc Tuần lễ trái cây Trên bến dưới thuyền, người dân tranh thủ mua vì vừa nhiều vừa rẻ - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tranh thủ ghé mua trái cây được các nhà vườn từ miền Tây đưa lên - Ảnh: T.Q

Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" diễn ra tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông, phường 13 do UBND quận 8, TP.HCM thực hiện.

Theo nhiều người dân tham gia, giá các loại trái cây tại tuần lễ trái cây năm nay rất tốt nên ai cũng tranh thủ mua nhiều, bên cạnh cho gia đình dùng còn để biếu tặng. Một số loại trái cây được bà con mua nhiều như mận Hà Nội 19.000 đồng/kg, nhãn xuồng 48.000 đồng/kg... hay các loại trái cây lạ như vải không hạt, thanh long tổ yến...

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, dọc tuyến đường Bến Bình Đông là các gian hàng nhà lá được trang trí tỉ mỉ, trưng bày các loại trái cây đẹp, là đặc sản của các vùng miền, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Ngoài ra du khách còn có cơ hội trải nghiệm nấu bánh ú lá tre, bánh bá trạng và tự tay gói bánh theo hướng dẫn của nghệ nhân, chụp ảnh lưu niệm...

Gian hàng ẩm thực sẽ giới thiệu và bán các sản phẩm được chế biến từ các loại trái cây, các loại bánh dân gian, truyền thống Nam Bộ; gian hàng với hoạt động xếp lá dừa nghệ thuật; gian hàng với loại hình nặn, tạo hình nghệ thuật từ đất sét màu... 

Đặc biệt, hằng đêm sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, mỗi đêm là một thể loại khác nhau, nhằm phục vụ khách tham quan và mua sắm.

So với năm ngoái, Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" năm nay có số lượng gian hàng ít hơn, khoảng 100 gian hàng. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, không gian trưng bày sẽ rộng rãi, vẫn đảm bảo đầy đủ các loại trái cây vùng miền cho bà con lựa chọn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa - phó chủ tịch UBND quận 8 - cho biết Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" diễn ra với mong muốn giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng miền, đồng thời tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm giá trị thương hiệu trái cây Nam Bộ. Từ đó quảng bá tiềm năng điểm đến du lịch của quận 8 nói riêng và cả TP.HCM.

Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" lần 2 diễn ra từ ngày 17 đến 22-6.

Khai mạc Tuần lễ trái cây Trên bến dưới thuyền, người dân tranh thủ mua vì vừa nhiều vừa rẻ - Ảnh 2.

Nhiều loại trái cây mới được tìm thấy ở tuần lễ trái cây năm nay - Ảnh: T.Q

Khai mạc Tuần lễ trái cây Trên bến dưới thuyền, người dân tranh thủ mua vì vừa nhiều vừa rẻ - Ảnh 3.

Theo nhiều người dân tham gia, giá các loại trái cây tại tuần lễ trái cây năm nay rẻ và chất lượng ngon - Ảnh: T.Q

Khai mạc Tuần lễ trái cây Trên bến dưới thuyền, người dân tranh thủ mua vì vừa nhiều vừa rẻ - Ảnh 4.

Thanh long tổ yến, bơ Cuba, nhãn không hột.... là những loại trái cây gây tò mò cho người đến lễ hội - Ảnh: T.Q

Ghé bến Bình Đông thưởng thức bánh trái đặc sản ở chợ Ghé bến Bình Đông thưởng thức bánh trái đặc sản ở chợ 'Trên bến dưới thuyền'

TTO - Với nhiều lễ hội, trò chơi dân gian và trưng bán lượng lớn bánh trái như bánh ú lá tre, bánh tằm, sầu riêng, bơ, mít...., Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" tại quận 8 đã thu hút hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên