23/04/2023 14:34 GMT+7

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group

HẢI KIM
và 1 tác giả khác

Hơn 20.000 vé đã bán ra, các gian bếp tất bật phục vụ cho hàng chục ngàn lượt khách tại lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon của Saigontourist Group.

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group - Ảnh 1.

Nhóm gia đình, bạn bè cùng nhau thưởng thức các món ngon Việt Nam - Ảnh: T.T.D.

Trong hai ngày cuối tuần, lượng khách đổ về khu du lịch Văn Thánh, nơi đang diễn ra "Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023", ngày càng đông. Nhiều thời điểm, khách phải đợi xếp hàng mới có thể mua được món ngon trong khu vực diễn ra lễ hội.

Hàng chục ngàn lượt khách đến với món ngon

Đại diện Saigontourist Group cho biết tính đến tối 22-4, đã có 20.000 vé vào cổng được bán ra, phục vụ trên 30.000 khách dự lễ hội, đặc biệt riêng tối thứ bảy, ban tổ chức ghi nhận trên 15.000 khách trong nước và khách quốc tế trực tiếp dự lễ hội.

"Dấu ấn của lễ hội không chỉ là những món ăn ngon mà các giá trị văn hóa, sự gần gũi với người dân, góp phần tôn giữ, lan tỏa văn hóa ẩm thực quê hương", đại diện Saigontourist Group chia sẻ thêm. 

Cùng vợ và con gái 5 tuổi tham gia lễ hội, anh Phạm Hoàng Minh (ngụ Q.1) cho hay anh tình cờ biết đến lễ hội qua báo chí. 

Anh thấy lễ hội không chỉ hội tụ ẩm thực 3 miền mà còn bố trí không giới thiệu các làng nghề thủ công Bắc - Trung - Nam như làm nón, đan bún, làm bánh…, bên cạnh đó còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như cầu khỉ, thả vòng…

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group - Ảnh 2.

Các món ăn được đặt trong thúng, sạp hàng của chợ quê đem đến một không gian gần gũi, quen thuộc - Ảnh: T.T.D.

"Tôi đọc thấy hấp dẫn, liền lên kế hoạch đưa các con tới lễ hội vui cuối tuần. Vừa tranh thủ để các bé vui chơi, các con lại được tiếp xúc với văn hóa cổ truyền, trò chơi dân gian truyền thống. Giờ muốn các bé có những ngày trải nghiệm hoạt động văn hóa thế này chỉ có thể đăng ký học các lớp trải nghiệm, rất tốn kém", anh Minh nói. 

Hồn Việt, không gian xưa trong lễ hội văn hóa ẩm thực

Không chỉ đầu tư vào món ăn, không gian văn hóa 3 miền cũng được ban tổ chức chăm chút để tăng thêm cảm nhận và sự thuyết phục của các món ăn ngon. 

Ban tổ chức cho biết đã có sự chăm chút, đầu tư hơn bộ nhận diện với thiết kế đậm sắc thái văn hóa vùng miền. Lễ hội năm nay còn bố trí thêm cụm không gian tái hiện 20 ngôi nhà Sài Gòn xưa. Theo nhiều thực khách, cách bày trí này khiến cho thực khách cảm giác vừa "được ăn và được chơi" nên giữ chân lại rất lâu, chứ không "xẹt qua cái quán lề đường ăn đại món gì cho xong". 

Các món ăn được đặt trong thúng, sạp hàng của chợ quê, trên xe lưu động trang trí phong cách xưa hay trên những gánh hàng rong... với rơm rạ, giỏ mây tái hiện một không gian vùng quê sinh động, gần gũi. 

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group - Ảnh 3.

Nằm ngay chính giữa trung tâm lễ hội ẩm thực TP.HCM, sạp thư pháp của thầy đồ Quang Lĩnh hút khách tham quan. Khách du lịch không chỉ trầm trồ trước nét chứ “rồng bay phượng múa”, có hồn của vị thầy đồ trẻ, mà mọi người còn thích thú trước thần thái phóng khoáng tự tin của anh khi viết chữ - Ảnh: T.T.D

Trong khi đó, hoạt động trải nghiệm ấn tượng nhất với bạn trẻ Linh Chi (Ngụ Gò Vấp) là được thử các món chay. "Dòng ẩm thực chay" được bố trí thành gian hàng riêng, trang trí không gian thanh tịnh, là điểm đến dành riêng cho những tín đồ ẩm thực chay, những người chuộng các món ăn sức khỏe.  

"Ngon hết nấc" là cụm từ miêu tả bạn trẻ này dành cho món ăn từ rau củ đã thử tại lễ hội. Với mục đích ban đầu tới để "check-in" không gian cổ truyền đăng Facebook, Chi cho biết cô không có hy vọng nhiều vào độ "đặc sắc" của đồ ăn, nhưng khi ngang qua quầy hàng chay, cô bất ngờ bởi đồ chay sao có thể đa dạng, nhiều mẫu mã, nhiều món và trông "ngon" mắt thế. Khi nếm thử thì "chim ưng" quá trời luôn"!. 

Không chỉ khách Sài Gòn, Lễ hội ẩm thực TP.HCM còn hút khách từ các tỉnh thành đổ về vui chơi dịp cuối tuần. Anh Nguyễn Công Thuận (Biên Hòa, Đồng Nai) cùng gia đình gần 10 người gồm cả người lớn, trẻ em hào hứng lựa từng món đặc sản thưởng thức ngày cuối tuần

Lái xe hơn 40 phút từ Biên Hòa (Đồng Nai), lên tới Sài Gòn lúc chập tối để tận hưởng lễ hội. Anh Thuận kể: "Tôi và bà xã quen nhau ở TP.HCM, hằng năm gia đình thường tụ tập ăn uống và để kỷ niệm ngày quen nhau tại đây! 

Nay tôi đưa mẹ cùng các con, cùng gia đình bạn bè cùng lên đây thưởng thức các món ăn yêu thích. Không khí quá vui vẻ", anh Thuận chia sẻ. 

Lễ hội còn tiếp tục mở cửa đến 22g tối nay, ngày 23-4-2023.

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group - Ảnh 4.

Những phần bánh dân gian như: bánh chuối, bánh khoai mì, bánh phục linh… liên tục được ra lò để phục vụ thực khách - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group - Ảnh 5.

Du khách tập trung xem tiết mục biểu diễn múa lân kết hợp cùng các loại nhạc cụ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group - Ảnh 6.

Đoàn nghệ thuật Chùa Bốn Mặt (Sóc Trăng) biểu diễn - Ảnh: T.T.D.

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group - Ảnh 7.

Món kẹo kéo, kẹo chỉ đậm ký ức tuổi thơ một thời - được các thực khách nhí quan tâm - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khách tấp nập đổ về lễ hội văn hóa ẩm thực của Saigontourist Group - Ảnh 8.

Khu chợ quê ngay cổng vào của lễ hội "níu chân" nhiều du khách chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: T.T.D.

Người dân TP.HCM thích thú thưởng thức hàng trăm món ngon ba miềnNgười dân TP.HCM thích thú thưởng thức hàng trăm món ngon ba miền

Đông đảo người dân, du khách đã đổ về khu du lịch Văn Thánh (TP.HCM) để thưởng thức hàng trăm món ăn ngon, đặc sắc đến từ ba miền trong "Lễ hội văn hóa ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên