31/12/2021 09:43 GMT+7

Israel phê duyệt liều vắc xin thứ tư cho người dễ tổn thương

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 30-12, Israel trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt liều vắc xin COVID-19 thứ tư cho người dễ tổn thương, trong bối cảnh số ca bệnh đang tăng nhanh vì biến thể Omicron dễ lây lan.

Israel phê duyệt liều vắc xin thứ tư cho người dễ tổn thương - Ảnh 1.

Một người đàn ông được tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ tư tại Israel - Ảnh: REUTERS

"Hôm nay (30-12) tôi phê duyệt tiêm liều thứ tư cho những người suy giảm miễn dịch. Tôi đã quyết định như vậy vì các nghiên cứu cho thấy lợi ích của vắc xin, bao gồm liều thứ tư, đối với nhóm người này, và vì lo ngại họ sẽ dễ tổn thương hơn nữa trong đợt bùng dịch liên quan đến Omicron lần này", ông Nachman Ash - điều phối viên ứng phó đại dịch COVID-19 của Israel - nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz cho biết nước này đang trong "làn sóng dịch thứ năm", với hầu hết ca bệnh mắc biến thể Omicron.

Ngày 30-12, Israel ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới trong 24 giờ, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng 9 vừa qua.

Thủ tướng Naftali Bennett cho biết Israel - một trong những quốc gia đầu tiên tiêm liều thứ ba cho công chúng - sẽ tiên phong trong chiến dịch tiêm liều thứ tư.

"Israel sẽ dẫn đầu trong việc tiêm liều vắc xin thứ tư cho người dân Israel", ông Bennett nói.

Cho tới nay, theo Hãng tin AFP, khoảng 4,2 triệu trong tổng 9,4 triệu dân Israel đã tiêm 3 liều vắc xin COVID-19.

Cùng ngày, Israel cũng nhận lô thuốc trị COVID-19 Paxlovid đầu tiên của Hãng dược Pfizer.

Ông Bennett ca ngợi lô thuốc là "công cụ bổ sung quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19".

"Nhờ hành động nhanh chóng, thuốc điều trị đã tới Israel và sẽ giúp chúng ta vượt qua đỉnh dịch Omicron sắp xảy ra", thủ tướng Israel cho biết.

COVID-19 thế giới 22-12: Omicron COVID-19 thế giới 22-12: Omicron 'thống trị' ở Đan Mạch, gây cái chết đầu tiên ở Israel

TTO - Chỉ trong 3 tuần, biến thể Omicron đã chiếm 80% số ca nhiễm mới có triệu chứng được chẩn đoán bởi các địa điểm xét nghiệm của Bệnh viện Houston Methodist ở Mỹ. Còn biến thể Delta mất 3 tháng để đạt mức đó.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên