17/05/2021 21:14 GMT+7

Israel diệt chỉ huy Islamic Jihad, nguy cơ trả thù càng cao

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Loạt không kích dữ dội của Israel ngày 17-5 đã giết chết Hussam Abu Harbeed, chỉ huy nhóm vũ trang Hồi giáo Islamic Jihad tại phía bắc Gaza.

Israel diệt chỉ huy Islamic Jihad, nguy cơ trả thù càng cao - Ảnh 1.

Người Palestine chuyển một thi thể từ đống đổ nát ở Gaza ngày 17-5 - Ảnh: REUTERS

Islamic Jihad là tổ chức vũ trang chiến đấu song song với phong trào Hồi giáo Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận tiêu diệt Abu Harbeed, người được cho là đã chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại quân đội Israel và dân thường trong 15 năm qua.

Theo Reuters, sự kiện này rất có thể sẽ khiến Israel đối mặt với màn trả thù mạnh mẽ hơn từ Islamic Jihad. Thực tế các nhóm vũ trang ở Gaza cũng chưa đưa ra tín hiệu nào cho thấy cuộc xung đột đang leo thang với Israel sẽ sớm chấm dứt. Các màn không kích và bắn rocket của quân Israel và những nhóm vũ trang Palestine vẫn diễn ra mỗi ngày.

Không lâu sau khi có thông tin về cái chết của Abu Harbeed, Islamic Jihad cho biết đã nã rocket vào thành phố Ashdod bên bờ biển Israel, khiến 3 người bị thương nhẹ.

Bên phía Palestine cũng có ít nhất 3 người chết sau vụ không kích của Israel ở thành phố Gaza ngày 17-5. 

Quân đội Israel nói các tay súng Gaza đã nã 60 quả rocket vào các thành phố Israel trong đêm. Đây là số lượng giảm so với từ 120 tới 200 quả của hai đêm trước đó, theo Reuters.

Dư luận quốc tế rất lo ngại trước tình hình hiện nay, đặc biệt sau khi đợt không kích hồi cuối tuần của Israel tiếp tục hủy hoại nhà cửa và làm 42 người chết, bao gồm 10 trẻ em.

Đặc sứ Mỹ Hady Amr đã gặp quan chức Palestine hôm 17-5, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định quan chức Mỹ đã và đang "làm việc xuyên suốt" nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ này.

"Mỹ vẫn quan ngại sâu sắc về bạo lực gia tăng. Hàng trăm người đã chết hoặc bị thương, bao gồm những trẻ em được đưa ra từ đống đổ nát", ông Blinken nói sau cuộc gặp với ngoại trưởng Đan Mạch ở Copenhagen.

Hôm 16-5, Mỹ khẳng định sẵn sàng cung cấp hỗ trợ để các bên tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Vua Jordan Abdullah cũng nói Jordan đã tiến hành các hoạt động ngoại giao tích cực để ngăn máu tiếp tục chảy.

Liên Hiệp Quốc: Xung đột Israel - Palestine có thể thành khủng hoảng Liên Hiệp Quốc: Xung đột Israel - Palestine có thể thành khủng hoảng 'không thể kiềm chế’

TTO - Ngày 16-5, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp về tình hình Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cần "ngừng ngay lập tức" xung đột bạo lực "hoàn toàn kinh hoàng" giữa Israel và Palestine.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên