07/10/2023 18:01 GMT+7

Israel báo động chiến tranh

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đang "chiến tranh" với Palestine sau khi hàng loạt rocket bắn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel.

Xe cộ bị hư hại tại miền nam Israel sau các vụ tấn công ngày 7-10 - Ảnh: AFP

Xe cộ bị hư hại tại miền nam Israel sau các vụ tấn công ngày 7-10 - Ảnh: AFP

"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh, không phải trong một chiến dịch hay các cuộc tập trận, mà là trong một cuộc chiến", Hãng tin AFP dẫn lời nhà lãnh đạo Israel nói ngày 7-10 khi tố phong trào Hamas đã phát động một "cuộc tấn công bất ngờ" nhằm vào Israel và người dân nước này.

"Tôi đã ra lệnh huy động rộng rãi lực lượng dự bị và chúng tôi bắn trả với cường độ mà kẻ thù chưa từng biết đến. Kẻ thù sẽ phải trả một cái giá chưa từng có", ông Netanyahu nói thêm. Theo Hãng tin Reuters, nhiều tiếng nổ lớn vang lên khi Israel bắn vào Gaza và ít nhất 2 người thiệt mạng.

Sáng cùng ngày, tiếng còi báo động vang khắp khu vực phía xung quanh Gaza và Tel Aviv. Thủ lĩnh phong trào Hamas, Mohammed al-Deif, tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới mang tên "Al-Aqsa Flood" chống lại Israel. Nhóm này tuyên bố đã phóng hơn 5.000 quả rocket trong khoảng 20 phút.

Truyền thông Israel cho biết ít nhất 22 người ở nước này đã thiệt mạng. Bộ Y tế nước này nói hơn 500 người bị thương. Con số dự kiến sẽ còn tăng.

Rocket bắn lên từ Gaza về phía Israel ngày 7-10 - Ảnh: AFP

Rocket bắn lên từ Gaza về phía Israel ngày 7-10 - Ảnh: AFP

Phản ứng sau đó, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Hamas đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi gây chiến với Tel Aviv.

Quân đội Israel thông báo "một số kẻ khủng bố đã xâm nhập" nước này từ dải Gaza. Quân đội khuyến cáo cư dân ở xung quanh khu vực dải Gaza ở trong nhà, đồng thời cảnh báo phong trào Hamas đang kiểm soát vùng lãnh thổ trên sẽ phải trả giá vì tấn công Israel.

Hàng loạt quốc gia đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công vào Israel. "Bạo lực khủng khiếp này phải dừng lại ngay lập tức. Khủng bố và bạo lực không giải quyết được gì. EU bày tỏ tình đoàn kết với Israel trong những thời điểm khó khăn này", Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói. 

Nhiều nước phương Tây như Đức, Pháp, Ý, Anh... cũng lên án và bày tỏ đoàn kết với Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gọi cho lãnh đạo Palestine và Israel để kêu gọi kiềm chế.

Hãng thông tấn WAFA của Palestine dẫn lời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng người dân Palestine có quyền tự vệ trước "sự khủng bố của những người định cư và quân chiếm đóng".

Israel không kích Dải Gaza, giết 3 chỉ huy tổ chức vũ trang PalestineIsrael không kích dải Gaza, giết 3 chỉ huy tổ chức vũ trang Palestine

Israel tổ chức không kích dải Gaza rạng sáng 9-5, giết 3 chỉ huy nhóm vũ trang Hồi giáo Islamic Jihad. Ngoài ra, nhiều thường dân cũng đã thiệt mạng trong vụ không kích này.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên