20/05/2024 16:19 GMT+7

Iran để quốc tang 5 ngày, chỉ định tổng thống và ngoại trưởng tạm quyền

Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố tổ chức quốc tang kéo dài 5 ngày, sau khi tổng thống nước này tử nạn trong vụ rơi trực thăng.

Ông Mohammad Mokhber, phó tổng thống thứ nhất của Iran, được chỉ định là tổng thống tạm quyền - Ảnh: AFP

Ông Mohammad Mokhber, phó tổng thống thứ nhất của Iran, được chỉ định là tổng thống tạm quyền - Ảnh: AFP

Ngày 20-5, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố sẽ tổ chức lễ quốc tang kéo dài 5 ngày để tưởng nhớ Tổng thống Ebrahim Raisi, người đã qua đời trong vụ rơi máy bay trực thăng một ngày trước đó.

"Tôi tuyên bố 5 ngày quốc tang và gửi lời chia buồn đến người dân Iran", Hãng tin AFP dẫn lời ông Khamenei.

Cùng với Iran, hai nước Pakistan và Lebanon cũng thông báo tổ chức quốc tang tưởng nhớ cố lãnh đạo Iran. Pakistan để tang 1 ngày, còn Lebanon là 3 ngày.

Bên cạnh đó, ông Khamenei cũng giao Phó tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber đảm nhiệm cương vị tổng thống tạm quyền.

"Theo điều 131 của Hiến pháp, ông Mokhber sẽ lãnh đạo cơ quan hành pháp", ông Khamenei nói.

Hiến pháp Iran quy định phó tổng thống thứ nhất sẽ tiếp quản nhiệm vụ "trong trường hợp tổng thống qua đời, bị sa thải, từ chức, vắng mặt hoặc bị bệnh trong hơn hai tháng".

Tổng thống tạm quyền sẽ phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống với thời hạn tối đa là 50 ngày.

Ông Mokhber, hiện 68 tuổi, giữ cương vị phó tổng thống thứ nhất khi ông Raisi nhậm chức vào tháng 8-2021.

Người Iran đi bỏ phiếu bầu tổng thống bốn năm một lần, kể từ cuộc bỏ phiếu đầu tiên của nước này vào năm 1980.

Hiến pháp đặt ra giới hạn hai nhiệm kỳ cho các tổng thống Iran. Vị trí thủ tướng không tồn tại ở Iran và tổng thống - được hỗ trợ bởi một số phó tổng thống - chịu trách nhiệm bổ nhiệm và chỉ đạo nội các.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani cũng giữ chức ngoại trưởng tạm quyền sau cái chết của Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian.

Trước đó, Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian, cùng một số quan chức Iran đã tử nạn sau vụ rơi trực thăng ở tỉnh Đông Azerbaijan sau chuyến thăm và làm việc tại biên giới giữa Iran với Azerbaijan.

Israel nói không liên quan vụ trực thăng làm tổng thống Iran tử nạnIsrael nói không liên quan vụ trực thăng làm tổng thống Iran tử nạn

Israel hiếm khi lên tiếng chính thức về các hoạt động ngoài nước, nhưng lần này đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận liên quan đến vụ rơi máy bay chở tổng thống Iran, trong lúc các nước khác đang gửi điện chia buồn.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên