18/07/2023 10:57 GMT+7

Huế sẽ phục hồi đàn Âm Hồn - nơi tưởng niệm biến cố thất thủ kinh đô

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định tu bổ, phục dựng di tích đàn Âm Hồn - nơi người dân vùng cố đô tưởng niệm biến cố thất thủ kinh đô 1885 vào ngày 23-5 âm lịch hằng năm.

Đàn Âm Hồn - nơi tưởng niệm biến cố thất thủ kinh đô Huế - sẽ được tôn tạo, phục hồi - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Đàn Âm Hồn - nơi tưởng niệm biến cố thất thủ kinh đô Huế - sẽ được tôn tạo, phục hồi - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Sáng 18-7, ông Phan Văn Tuấn, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết tỉnh vừa có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo tồn, tôn tạo và phục hồi thích nghi di tích lịch sử đàn Âm Hồn (73 Ông Ích Khiêm, TP Huế).

Theo đó, đàn Âm Hồn sẽ được phục hồi trên khu đất rộng hơn 1.100m2, do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ phục dựng một đàn tế chính ở trung tâm, nhà để đồ khí tự, bia đá tưởng niệm, hệ thống cổng và tường rào bảo vệ khuôn viên di tích. 

Bên trong đàn tế sẽ được phối trí nội thất gồm 3 án thờ bằng gỗ hương sơn son thếp bạc phủ hoàng kim.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tiến hành thu hồi 28m2 đất ở và bố trí, tái định cư cho một hộ dân đang sống trong di tích để thực hiện dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 8,8 tỉ đồng, lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh. Việc trùng tu, phục dựng đàn Âm Hồn dự kiến diễn ra trong 2 năm.

Đàn Âm Hồn là một trong ba đàn tế quan trọng nhất dưới triều Nguyễn gồm: đàn Nam Giao để tế trời, đàn Xã Tắc để tế đất và đàn Âm Hồn để tế các vong linh đồng bào, chiến sĩ hy sinh trong biến cố thất thủ kinh đô ngày 23-5 năm Ất Dậu (tức 5-7-1885).

Rạng sáng 23-5 năm Ất Dậu (1885), Tôn Thất Thuyết cùng phe chủ chiến của triều đình đã nổ súng tấn công quân Pháp trong Kinh thành Huế.

Cuộc tấn công nhanh chóng thất bại trước binh lực quá hùng mạnh của Pháp lúc bấy giờ. Trong cơn binh lửa, hàng ngàn người dân, binh linh, quan lại ở Huế đã vong mạng, kinh đô Huế thất thủ.

Chín năm sau biến cố đó, vua Thành Thái ban chiếu cho lập một đàn tế để thờ cúng vong linh những người đã tử nạn trong sự kiện lịch sử đó. Lễ tế được Bộ Công quy định rõ ràng và do Phủ Thừa Thiên mua sắm vật phẩm cúng tế.

Đến năm 1945, sau khi triều Nguyễn cáo chung thì đàn Âm Hồn cũng bị bỏ hoang một thời gian dài do chiến tranh.

Hằng năm, người dân kinh đô Huế thường đến đàn này để tổ chức lễ cúng tế, tưởng niệm biến cố thất thủ kinh đô vào ngày 23-5 âm lịch.

Đến năm 2013, đàn Âm Hồn được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Năm 2018, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phục dựng lễ tế tại đàn Âm Hồn theo đúng với nghi thức dưới triều Nguyễn.

Tái hiện lễ tế đàn Âm hồn theo nghi thức dưới triều Nguyễn ở HuếTái hiện lễ tế đàn Âm hồn theo nghi thức dưới triều Nguyễn ở Huế

TTO - Lễ tế đồng bào, chiến sĩ vong mạng trong biến cố thất thủ kinh đô năm 1885 ở Huế lần đầu tiên được tái hiện theo đúng như nghi thức dưới triều Nguyễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên