Ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, pha trộn ma túy (cần sa, ma túy tổng hợp) đang diễn biến phức tạp và gia tăng rất nhanh.
Dự kiến tổng nguồn lực huy động cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030 là 122.250 tỉ, trong đó 77.000 tỉ từ ngân sách.
Ông Trần Thanh Mẫn nêu cần làm rõ mục tiêu, quy mô, tổng vốn đầu tư, thời gian, cơ chế... thực hiện chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh cho rằng nếu quản lý chặt chẽ khối lượng vàng giao dịch của các điểm kinh doanh, lúc đó sẽ không có tình trạng thao túng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình 2 chuyên đề giám sát về bảo vệ môi trường và nhân lực để Quốc hội quyết định lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025.
10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội trong năm 2023, trong đó có việc chưa thông qua dự án Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, dự kiến kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội sẽ họp 3 ngày, khai mạc ngày 15-1-2024 và chia thành 2 đợt.
Ông Dương Thanh Bình nêu việc cử tri bức xúc tình trạng học sinh tiểu học bị nhà trường đưa các môn học tự nguyện đăng ký của chương trình dạy liên kết vào giảng dạy chính khóa, thu tiền.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội có thể sẽ họp bất thường vào trung tuần tháng 1-2024 để xem xét một số dự luật và vấn đề quan trọng khác.
Với các sim số đẹp, có giá trị cao, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho hay nên tham khảo đấu giá biển số xe ô tô và giao Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể.
Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về tình trạng hấp thụ vốn thấp của nền kinh tế cũng như nợ xấu có xu hướng tăng.
Chiều 16-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức buổi góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần nhận được rất nhiều ý kiến.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế nêu rõ trong năm 2023 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.
Sáng 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về tiến hành giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021'.
TTO - Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết đến nay đã nhận được 18 báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội về vấn đề chất vấn, trong đó có 29 nhóm vấn đề liên quan đến Thủ tướng, Tòa án nhân dân tối cao và 14 bộ trưởng, trưởng ngành.
TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng ban soạn thảo xem xét lại các điều khoản về cơ chế tài chính trong dự thảo Luật khám, chữa bệnh sửa đổi làm sao để 'đảm bảo công khai, minh bạch, cái gì được làm và làm thế nào'.
TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, dự án luật nào chưa đủ điều kiện, chưa 'chín' thì để lại. Đồng thời, ủy ban nào đề xuất mà sau này không thực hiện được phải chịu trách nhiệm.
TTO - 'Không để nước đến chân mới nhảy, không để công bố thiếu điện. Tôi từng nói lãnh đạo cơ quan hay đơn vị nào có chức năng sản xuất cung ứng điện, nếu không đảm bảo cung cấp điện thì mất chức chứ không bình thường'.
TTO - Chính phủ có kế hoạch bố trí 16.700 tỉ đồng cho các dự án phát triển ĐBSCL và tiếp tục kiến nghị Quốc hội bố trí đủ 3.400 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự phòng ngân sách trung ương 2019 để hỗ trợ các địa phương trong vùng.
TTO - Bộ GTVT đã nghiên cứu kỹ 3 phương án, phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương án để xin ý kiến thống nhất của Bộ Công an và UBND tỉnh Tiền Giang, phấn đấu sớm thu phí trở lại đối với BOT Cai Lậy.