21/09/2023 17:28 GMT+7

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino thích thú ngắm Văn Miếu Quốc Tử Giám

Chiều 21-9, Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino cùng Công nương Kiko đã đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích được coi là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

=

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko chăm chú lắng nghe nữ hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko chăm chú lắng nghe nữ hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thích thú ngắm nhìn không gian trong khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Công nương Kiko từng học khoa tâm lý của Đại học Gakushuin, còn Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino học khoa luật và khoa sinh học cùng trường. Hai người quen nhau khi còn sinh viên và kết hôn vào năm 1990, họ có ba người con (hai gái và một trai) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thích thú ngắm nhìn không gian trong khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Công nương Kiko từng học khoa tâm lý của Đại học Gakushuin, còn Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino học khoa luật và khoa sinh học cùng trường. Hai người quen nhau khi còn sinh viên và kết hôn vào năm 1990, họ có ba người con (hai gái và một trai) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chuyến thăm của ông Akishino và bà Kiko diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Nhật Bản có các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Hoàng thái tử Akishino, 58 tuổi, là con trai thứ hai của Thượng hoàng Akihito với Thượng hoàng hậu Michiko. Ông là em trai của Nhật hoàng Naruhito và là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng (do Nhật hoàng Naruhito không có con trai). Đây là lần thứ ba ông Akishino đến thăm Việt Nam. Hai chuyến thăm trước đó diễn ra lần lượt vào năm 1999 và 2012 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chuyến thăm của ông Akishino và bà Kiko diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Nhật Bản có các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Hoàng thái tử Akishino, 58 tuổi, là con trai thứ hai của Thượng hoàng Akihito với Thượng hoàng hậu Michiko. Ông là em trai của Nhật hoàng Naruhito và là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng (do Nhật hoàng Naruhito không có con trai). Đây là lần thứ ba ông Akishino đến thăm Việt Nam. Hai chuyến thăm trước đó diễn ra lần lượt vào năm 1999 và 2012 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đi qua Khuê Văn Các. Khuê Văn Các được xây dựng năm 1805, là một trong 5 cổng chia khu vực nội tự của Văn Miếu Quốc Tử Giám thành 5 lớp không gian khác nhau. Cổng Khuê Văn Các thuộc lớp không gian thứ hai - khu Thành Đạt, nằm giữa cổng Đại Trung và Đại Thành. Công trình Khuê Văn Các là một lầu vuông 8 mái, gồm 4 mái thượng và 4 mái hạ, xây cao hơn so với mặt đất khoảng 1m. Tầng trên là kiến trúc gỗ 2 tầng, mái cũng gồm 2 tầng và được lợp ngói ống. Năm 1999, Khuê Văn Các chính thức được chọn là biểu tượng của thủ đô Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đi qua Khuê Văn Các. Khuê Văn Các được xây dựng năm 1805, là một trong 5 cổng chia khu vực nội tự của Văn Miếu Quốc Tử Giám thành 5 lớp không gian khác nhau. Cổng Khuê Văn Các thuộc lớp không gian thứ hai - khu Thành Đạt, nằm giữa cổng Đại Trung và Đại Thành. Công trình Khuê Văn Các là một lầu vuông 8 mái, gồm 4 mái thượng và 4 mái hạ, xây cao hơn so với mặt đất khoảng 1m. Tầng trên là kiến trúc gỗ 2 tầng, mái cũng gồm 2 tầng và được lợp ngói ống. Năm 1999, Khuê Văn Các chính thức được chọn là biểu tượng của thủ đô Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đang đứng tại khu vực bia tiến sĩ. Đây là các bia đá ghi tên những người đỗ tiến sĩ các khoa thi thời Lê sơ, thời Mạc và thời Lê trung hưng (1442-1779) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đang đứng tại khu vực bia tiến sĩ. Đây là các bia đá ghi tên những người đỗ tiến sĩ các khoa thi thời Lê sơ, thời Mạc và thời Lê trung hưng (1442-1779) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là lần thứ ba ông Akishino đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên của Hoàng thái tử Akishino và công nương diễn ra vào năm 1999. Thời điểm đó, ông Akishino là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản. Lần thứ hai ông Akishino đến Việt Nam là năm 2012. Trong chuyến công du này, ông Akishino - người nổi tiếng với niềm say mê nghiên cứu sinh vật học - đã tặng một tiêu bản gà quý hiếm tại Nhật Bản cho Bảo tàng Sinh học (Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) ở số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là lần thứ ba ông Akishino đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên của Hoàng thái tử Akishino và công nương diễn ra vào năm 1999. Thời điểm đó, ông Akishino là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản. Lần thứ hai ông Akishino đến Việt Nam là năm 2012. Trong chuyến công du này, ông Akishino - người nổi tiếng với niềm say mê nghiên cứu sinh vật học - đã tặng một tiêu bản gà quý hiếm tại Nhật Bản cho Bảo tàng Sinh học (Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) ở số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước đó vào sáng cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Hoàng thái tử Akishino tại  Phủ Chủ tịch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước đó vào sáng cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Hoàng thái tử Akishino tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất của Việt Nam. Theo TTXVN, Ngoại trưởng Kamikawa Yoko cho biết Nhật Bản và Việt Nam đã và đang xây dựng mối quan hệ chiến lược trên nhiều lĩnh vực hơn kể từ khi nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á vào năm 2014. Từ mối quan hệ tập trung vào hợp tác kinh tế như ODA, hợp tác đã có những bước phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến nền tảng của đất nước như hợp tác trong lĩnh vực an ninh, năng lượng cũng như hợp tác phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Hợp tác làm tăng thêm sự tin cậy giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất của Việt Nam. Theo TTXVN, Ngoại trưởng Kamikawa Yoko cho biết Nhật Bản và Việt Nam đã và đang xây dựng mối quan hệ chiến lược trên nhiều lĩnh vực hơn kể từ khi nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á vào năm 2014. Từ mối quan hệ tập trung vào hợp tác kinh tế như ODA, hợp tác đã có những bước phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến nền tảng của đất nước như hợp tác trong lĩnh vực an ninh, năng lượng cũng như hợp tác phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Hợp tác làm tăng thêm sự tin cậy giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lễ đón trọng thể Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino thăm Việt NamLễ đón trọng thể Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino thăm Việt Nam

Sáng 21-9, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ đón trọng thể Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino - người kế vị ngai vàng Nhật Bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên