02/08/2023 12:12 GMT+7

Hành trình đu dây, hành trình tình yêu của Hiển Phước và Thanh Hoa

Nghệ sĩ xiếc Hiển Phước và Thanh Hoa của Việt Nam vừa đoạt huy chương vàng Liên hoan xiếc quốc tế Almaty 2023 (Kazakhstan) với tiết mục đu dây đôi Khoảnh khắc tình yêu vào tối 30-7.

Hiển Phước - Thanh Hoa nhận giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019. Tiết mục Khoảnh khắc tình yêu đem về cho họ huy chương bạc cuộc thi Tài năng trẻ xiếc toàn quốc 2018, huy chương bạc liên hoan quốc tế tại Tây Ban Nha năm 2019, huy chương đồng ở Kazakhstan, giải đặc biệt ở Nga và giải mâm vàng ở Pháp.

Hiển Phước - Thanh Hoa nhận giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019. Tiết mục Khoảnh khắc tình yêu đem về cho họ huy chương bạc cuộc thi Tài năng trẻ xiếc toàn quốc 2018, huy chương bạc liên hoan quốc tế tại Tây Ban Nha năm 2019, huy chương đồng ở Kazakhstan, giải đặc biệt ở Nga và giải mâm vàng ở Pháp.

Lâu lắm rồi xiếc TP.HCM mới đạt thành quả cao ở một liên hoan xiếc quốc tế tầm cỡ. Liên hoan quy tụ cả trăm diễn viên xiếc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Kazakhstan, Đức, Yakutia, Nga, Ukraine, Belarus, Anh, Uzbekistan...

Việt Nam có hai đơn vị tham gia là Nhà hát nghệ thuật Phương Nam và Liên đoàn xiếc Việt Nam.

Vỡ òa trong hạnh phúc

Tại liên hoan, trong ba huy chương vàng thì có đến hai tiết mục tập thể là Cầu bật của Nga và Tung hứng của vùng Yakutia (Nga). Riêng tiết mục đu dây đôi của Phước - Hoa (Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, Việt Nam) là tiết mục ít người.

Những tiết mục ít người thường khó tạo cảm giác hoành tráng và bị soi nhiều hơn về kỹ thuật. Vì vậy, tấm huy chương vàng khiến cả đoàn TP.HCM vỡ òa trong hạnh phúc.

Trước khi lên đường dự liên hoan, Hiển Phước bị chấn thương vai - bất lợi không nhỏ khi anh phải thực hiện những động tác trên không.

Ông Lê Diễn, giám đốc nhà hát, cho biết do không hợp khẩu vị nên Phước - Hoa ăn mì gói suốt 10 ngày dự liên hoan, khiến ông rất lo cho sức khỏe của cả hai.

Trước đêm gala cuối cùng, diễn viên chính trong tiết mục Cầu bật của Nga bất ngờ bị té phải nhập viện. Bà Bích Liên, phó giám đốc nhà hát, cho biết việc đó ảnh hưởng tâm lý của các đoàn khác.

Tiết mục đu dây của Phước - Hoa khi thực hiện ở rạp bạt nhà hát (quận Gò Vấp) chỉ cao chừng 9, 10m.

Nhưng qua liên hoan quốc tế, độ cao tăng lên mấy chục mét. Dây kéo càng cao thì độ khó và nguy hiểm càng tăng, người diễn viên phải gồng sức chịu đựng nhiều hơn.

Bà Liên bật khóc nói: "Chỉ tới khi tôi cùng một kỹ thuật ở Kazakhstan điều khiển hạ dây xuống kết thúc màn biểu diễn, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm".

Khi Phước - Hoa kết thúc màn diễn, giám khảo và khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay bởi màn trình diễn bay bổng, đầy chất thơ với những kỹ thuật xiếc trên không rất khó.

Đây cũng là huy chương vàng quốc tế đầu tiên của Hiển Phước - Thanh Hoa sau nhiều lần chinh chiến trong và ngoài nước.

Đến với nhau vì tình yêu xiếc

Hiển Phước sinh ra trong gia đình ba đời theo nghiệp xiếc. Ba anh là nghệ sĩ xiếc kỳ cựu Cẩm Minh, thành viên của đoàn xiếc Độc Lập - đoàn xiếc tiền thân của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam.

Phước đến với xiếc một cách rất tự nhiên như thể từ trong bụng mẹ. Anh được nhà hát chọn vào nhóm bạn trẻ gửi ra Trường Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đào tạo vài năm. Khi về, anh diễn tập thể tiết mục Thăng bằng trên dây căng cao, đạt khá nhiều giải thưởng.

Còn Thanh Hoa sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bình Định. Năm 15 tuổi, cô vào TP.HCM đi may gia công kiếm tiền nuôi em. Mê xiếc, Hoa coi tivi tự tập uốn dẻo tại nhà. Một ngày, đoàn xiếc TP.HCM đăng tuyển diễn viên, Hoa mạnh dạn đăng ký thi tuyển và được nhận.

Những ngày đầu là thử thách khắc nghiệt với Hoa khi đồng lương ít ỏi, cô xin chân bán căng tin ở đoàn. Tờ mờ sáng, cô dậy làm ở căng tin, tới chiều thì tập luyện tới 9, 10h đêm. Bữa ăn của cô thường xuyên là mì gói sống.

Mới đầu Hoa diễn đủ các tiết mục uốn dẻo đơn, đôi, quay lụa, xe đạp tập thể, dây lụa... Từ năm 2016, với mong muốn phát triển nghề nghiệp, cô rủ Hiển Phước cùng tập tiết mục đu dây đôi.

Phước vốn bị rối loạn tiền đình nên ngày tập đầu tiên mới "bay" một vòng, anh nhào xuống ói mật xanh mật vàng. Show đầu tiên đi diễn, Phước về nằm bẹp một tuần.

Quãng thời gian đầu thực sự khó khăn, có lúc Hoa nản muốn bỏ giữa chừng. Nhưng rồi, cô hiểu cả hai đều mê xiếc, tánh Phước lại hiền lành nên dù Hoa "dữ" cỡ nào Phước cũng không cự nự.

Nhờ sự hướng dẫn của rất nhiều thầy cô như Bích Liên, Phi Sơn, Phi Vũ, Ngọc Hương, Cẩm Minh, Duy Hà, Thùy Trang, Mạnh Tưởng, Ngọc Ánh... và nỗ lực hết mình, Phước - Hoa đã nâng cấp từ kỹ thuật đến nghệ thuật, đạt đến những màn trình diễn đẹp mắt như hôm nay.

Không ít lần Hoa bị té từ trên cao, bị chấn thương đau đớn. Nhưng nhờ đam mê, cô vẫn trở lại với những "đường bay". Những ngày tập luyện đó, tình yêu của họ đã nảy nở. Những tiết mục ngày càng thăng hoa trên đôi cánh tình yêu.

Hiển Phước, Thanh Hoa mang xiếc đến bệnh viện dã chiến, khu cách lyHiển Phước, Thanh Hoa mang xiếc đến bệnh viện dã chiến, khu cách ly

TTO - Bên cạnh những tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền năng lượng tích cực, đội tình nguyện viên nghệ sĩ còn mang đến phần biểu diễn xiếc ấn tượng, cuốn hút người xem do nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa và Hiển Phước thực hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên