22/05/2022 21:35 GMT+7

Hàng ngàn người tham dự lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi xuống chân núi Sam

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Chiều 22-5, UBND TP Châu Đốc, An Giang tổ chức lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi xuống chân núi Sam như truyền thuyết mấy trăm năm của cha ông. Hoạt động mở đầu lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2022, từ 22-5 đến 27-5.

Hàng ngàn người tham dự lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi xuống chân núi Sam - Ảnh 1.

Đoàn làm lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi Sam xuống chân núi như truyền thuyết - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 15h chiều 22-5, đoàn làm lễ phục hiện rước tượng Bà đã xuất phát từ nhà bia liệt sĩ tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc đi lên đỉnh núi rước tượng Bà. Hàng ngàn người dân và du khách gần xa đã tháp tùng đoàn rước tượng Bà từ chân lên đỉnh núi.

Theo truyền thuyết, cách đây hơn 200 năm, núi Sam còn hoang vu, dân làng lên núi phát hiện pho tượng cổ ngồi trên bệ đá sa thạch. Thời gian đó, quân Xiêm thường xuyên quấy nhiễu nước ta. Có lần, chúng lên đỉnh núi gặp pho tượng cổ và nhiều lần ra sức khiêng xuống núi, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển nên phải bỏ lại.

Dân làng thấy vậy có ý muốn "thỉnh" tượng xuống núi để gìn giữ và phụng thờ. Bao nhiêu tráng đinh lực điền được huy động, nhưng cũng không sao nhấc pho tượng lên được.

Hàng ngàn người tham dự lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi xuống chân núi Sam - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang và lãnh đạo TP Châu Đốc thắp hương tại nhà bia liệt sĩ, trước khi xuất quân rước tượng Bà - Ảnh: BỬU ĐẤU

Khi các bô lão trong làng cầu khấn thì chỉ có 9 cô gái vẫn khiêng tượng Bà đi một cách nhẹ nhàng. Xuống đến chân núi, tượng bỗng nặng trịch, không nhấc lên nổi. Dân làng hiểu rằng, Bà muốn ngự nơi đây nên đã lập miếu thờ.

Ban đầu, miếu Bà được xây dựng đơn sơ bằng tre lá, sau nhiều lần trùng tu mới được hoàn chỉnh và khang trang như hiện nay.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là công trình kiến trúc dạng chữ "Quốc", hình khối tháp dạng hoa sen nở, mái tam cấp 3 tầng lầu, lợp ngói đại ống màu xanh, góc mái vút cao như mũi thuyền lướt sóng. Tường ốp gạch men, khung cửa bằng gỗ quý, được chạm trổ hoa văn công phu, tinh tế.

Hàng ngàn người tham dự lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi xuống chân núi Sam - Ảnh 3.

Hàng ngàn người dân và du khách tham gia đoàn phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ đỉnh núi xuống - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc - cho biết năm 2001, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Năm 2014, lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những giá trị của lễ hội còn phù hợp với tiêu chí Công ước 2003 của UNESCO để trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý đệ trình UNESCO xem xét đưa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 22 đến 27-5 (nhằm ngày 22 đến 27 tháng tư âm lịch) gồm lễ phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố (15h ngày 22-5); lễ tắm Bà (24h đêm 23-5); lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc.

Người miền Tây nô nức xem lễ 'Phục hiện rước tượng Bà” Người miền Tây nô nức xem lễ "Phục hiện rước tượng Bà”

TTO - Hàng ngàn du khách chen lấn hai bên đường để xem nghi lễ "Phục hiện rước tượng Bà” tại Núi Sam (An Giang) vào sáng 28-5.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên