Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022
Hàng ngàn người dự khai hội Tháp Bà Ponagar sau 2 năm tạm ngưng
TTO - Sau 2 năm không tổ chức do dịch COVID-19, sáng 21-4, lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022 (Khánh Hòa) chính thức khai mạc, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Những phụ nữ Chăm mang lễ vật dâng lên vị nữ thần Ponagar - Ảnh: LÊ NA
Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 20 đến 23-4, nhưng ngay trong ngày khai mạc đã có hàng ngàn người dân Khánh Hòa và các tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai... hành hương về lễ hội.
Từ Ninh Thuận, ông Năm Trầu và các bà con người dân tộc Chăm đã khởi hành từ 3 giờ sáng để về với lễ hội Tháp Bà.
"Năm nay người hành hương và du khách ít hơn các năm trước, nhưng bà con người Chăm khắp nơi vẫn về dự nên không khí vẫn tưng bừng", ông Năm Trầu nói.
Còn chị Nguyễn Thị Minh Uyên, khách hành hương đến từ Đà Nẵng, cho biết: "Tôi rất vui vì sau 2 năm dịch bệnh thì nay được về với Mẹ xứ sở để cầu mong sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi".

Lễ hội Tháp Bà chính thức khai mạc - Ảnh: LÊ NA

Người Chăm soạn lễ và dâng mâm cúng lễ vật - Ảnh: LÊ NA
Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng - phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, lễ hội năm nay sẽ đón hơn 100 đoàn khách hành hương đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban tổ chức đã dựng nhiều rạp lớn để người dân đến tham dự lễ hội vào nghỉ chân, sắp đặt lễ vật.
Cũng theo ông Dũng, Nữ thần Po Ana Gar theo cách gọi của người Chăm và người Việt gọi là Thánh Mẫu Thiên Y A Na là vị thần, sản sinh gỗ quý và lúa gạo giúp người dân. Lễ hội Tháp Bà là lễ hội đặc trưng không chỉ của tỉnh Khánh Hòa mà còn của cả cộng đồng người Chăm và Việt.
Năm nay lễ hội Tháp Bà diễn ra trước lễ 30-4, 1-5 nên lượng khách, người dân đổ về sẽ rất đông. Trong đó, Trung tâm Di tích tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Thiên Y A Na," biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm, múa Chăm tại Tháp Bà…

Là vị nữ thần của cả người Việt nên tại lễ hội có phần múa bóng của đạo Mẫu - Ảnh: LÊ NA

Những cơi trầu, bánh trái được dâng lên Mẫu Thiên Y Ana - Ảnh: LÊ NA
-
TTO - Đêm nay, chắc cả triệu người mất ngủ. Đêm mưa ấm áp khi đội tuyển U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Cả nước tưng bừng. Chiến thắng lộng lẫy.
-
TTO - Trước chiến thắng ngoạn mục của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, cổ động viên cả nước bùng nổ chúc mừng U23 Việt Nam, nhà vô địch bóng đá nam tại SEA Games 31. Tuổi Trẻ Online sẽ trực tiếp không khí tại Mỹ Đình, Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ.
-
TTO - Tối 22-5, tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.
-
TTO - Phút 83, từ quả tạt bóng của Tuấn Tài, Mạnh Dũng bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn Kawin, ghi bàn mở tỉ số.
-
TTO - Sau khi đoạt HCV môn bóng đá nam vào tối 22-5, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 205 HCV ở SEA Games 31.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận