11/01/2024 09:55 GMT+7

Hai học sinh lớp 3 chết đuối thương tâm ở tràn hồ Tàu Voi

Hai em học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh trong lúc nghỉ học đã đến một khu vực tràn hồ nước để chơi, không may sẩy chân xuống nước.

Khu vực tràn hồ Tàu Voi - nơi hai em học sinh lớp 3 bị chết đuối - Ảnh: H.A.

Khu vực tràn hồ Tàu Voi - nơi hai em học sinh lớp 3 bị chết đuối - Ảnh: H.A.

Sáng 11-1, ông Lê Văn Bình - phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - xác nhận tại khu vực tràn hồ Tàu Voi vừa xảy ra vụ hai em học sinh lớp 3 chết đuối thương tâm.

Đó là L.A.D. và L.D.N. (cùng 9 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Đỗ Gỗ, phường Kỳ Thịnh; là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Kỳ Thịnh 2).

Chiều 10-1, em D. và N. rủ nhau đi chơi bằng xe đạp nhưng đến tối không thấy về nhà nên gia đình tá hỏa đi tìm, đồng thời trình báo với chính quyền địa phương.

Trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện xe đạp và dép của 2 em nhỏ để lại trên đê của hồ chứa nước Tàu Voi (ở tổ dân phố Trường Sơn). Nghi ngờ các em có khả năng bị đuối nước dưới tràn hồ Tàu Voi nên lực lượng tìm kiếm đã huy động máy móc đến lặn tìm kiếm.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đã tìm thấy thi thể của em D., khoảng 2 giờ sau thi thể em N. cũng được lực lượng chức năng tìm thấy đưa ra khỏi tràn hồ Tàu Voi và bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Theo ông Bình, khu vực tràn hồ Tàu Voi chỗ sâu nhất khoảng 2,5m, điểm nước nông nhất khoảng 1m. Địa điểm hai học sinh gặp nạn cách nhà khoảng 1km và cách trường hai em học khoảng 300m.

Hai học sinh đuối nước khi tắm sôngHai học sinh đuối nước khi tắm sông

Chiều 10-1, UBND xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết chính quyền địa phương đang cùng gia đình lo hậu sự cho hai học sinh bị đuối nước trên sông Son.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên