22/07/2020 12:37 GMT+7

Hai dự án giải tỏa kẹt xe Tân Sơn Nhất 'giậm chân' 3 năm chờ mặt bằng

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Đã có vốn và nhà thầu sẵn sàng thi công nhưng hai dự án giải tỏa kẹt xe ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa thi công vì chờ giải tỏa mặt bằng.

Hai dự án giải tỏa kẹt xe Tân Sơn Nhất giậm chân 3 năm chờ mặt bằng - Ảnh 1.

Kẹt xe nặng tại nút giao thông Lăng Cha Cả, quận Tân Bình - Ảnh: VĂN BÌNH

Theo Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP.HCM, hai dự án giải tỏa kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đã được Sở Giao thông vận tải TP phê duyệt từ tháng 8-2017 đến nay chưa thi công vì chờ quận Tân Bình bàn giao mặt bằng.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ cổng doanh trại quân đội (tiếp giáp với sân bay Tân Sơn Nhất) đến đường Cộng Hòa nhằm mở thêm cửa ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. 

Tương tự là dự án mở một đoạn đường Cộng Hòa nhằm giải quyết kẹt xe thường xuyên ở nút giao thông Lăng Cha Cả, góc giao lộ đường Trần Quốc Hoàn và đường Cộng Hòa bị thắt cổ chai.

Mới đây, UBND quận Tân Bình hứa trong quí 3-2020 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Vì vậy, Ban quản lý dự kiến trong quí 3 này khởi công dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, thi công trong 8 tháng và hoàn thành vào quí 2-2020. Dự án mở rộng đường Công Hòa sẽ thi công trong 3 tháng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám dài 783m, rộng 22m có tổng mức đầu tư 257 tỉ đồng, trong đó vốn xây lắp 70 tỉ đồng, còn lại tiền đền bù giải tỏa.

Diện tích nằm trong phạm vi giải tỏa hơn 4.200m2 , trong đó đất quân đội do sư đoàn 367 quản lý 3.361m2, có 150 trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa.

Còn dự án mở rộng một đoạn đường Cộng Hòa có tổng mức đầu tư 141 tỉ đồng, trong đó vốn xây lắp 8 tỉ đồng, còn lại tiền đền bù giải tỏa. Tại đây diện tích thu hồi đất là 880m2 với 17 trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của UBND TP, mới đây Sở Giao thông vận tải TP đề nghị UBND quận Tân Bình khẩn trương bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư thi công hai dự án. Nếu có khó khăn vướng mắc, UBND quận báo cáo UBND TP xem xét giải quyết.

Giãn lượt cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất Giãn lượt cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

TTO - Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn hỏa tốc gửi các hãng hàng không Việt Nam thông báo việc giãn slot (lượt cất, hạ cánh) tại các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong thời gian nâng cấp đường băng.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên