Nhiều nhà máy điện khí đang đàm phán hợp đồng mua bán điện với EVN nhưng gặp khó khăn do ràng buộc về tỉ lệ huy động điện năng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được yêu cầu nghiên cứu cơ chế giá điện hai thành phần để thực hiện thí điểm trong thời gian tới. Vậy tại sao Bộ Công Thương lại đưa ra đề nghị này thay cho cơ chế giá điện hiện nay?
Việc áp dụng biểu giá điện hai thành phần được cho là mang lại nhiều lợi ích. Nhưng liệu người dùng có phải trả tiền điện cao hơn khi tính giá 'hai thành phần'?
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất sớm triển khai cơ chế giá điện hai thành phần, thực hiện thí điểm trong năm nay.
Vì sao thời gian sử dụng điện trong mùa nắng nóng vẫn như trước đây nhưng hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân lại tăng cao?
Đề xuất mới vừa được Bộ Công Thương đưa ra có những thay đổi theo hướng khuyến khích tiêu dùng điện tiết kiệm.
Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện gửi Bộ Tư pháp thẩm định cho ý kiến trước khi trình Chính phủ.
Thẩm quyền điều chỉnh giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được nới rộng hơn lên tới 5%, với chu kỳ 3 tháng/lần.
Theo dự thảo quyết định sửa đổi quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, một số chi phí lợi nhuận định mức sẽ được loại ra khỏi công thức tính giá.
Phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2024, vừa được Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai xây dựng, được các chuyên gia cho rằng là bước chuẩn bị cho việc điều chỉnh giá điện, dự báo sẽ tiếp tục tăng.
Mặc dù đã hai lần tăng giá điện trong năm 2023 (mức 3% và 4,5%), song đến nay khoản lỗ của EVN vẫn chưa thể khắc phục nên Bộ Công Thương kiến nghị về việc điều chỉnh giá điện trong năm nay.
Việc nghiên cứu áp dụng giá điện hai thành phần theo công suất và điện năng tiêu thụ được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cho rằng nếu không tăng giá điện sẽ không giải quyết được lỗ lũy kế của EVN.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng các nguồn điện gió nhập khẩu từ Lào có giá thành cạnh tranh hơn các nguồn ở Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp dự thảo quyết định thay thế quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Theo lộ trình, năm 2023 người dân được tùy chọn công ty bán lẻ điện nhưng hiện tất cả vẫn phải mua qua các tổng công ty phân phối của EVN như cũ.
Tiếp tục đề xuất biểu giá bán lẻ điện sẽ còn 5 bậc, mức giá mới cao nhất nếu được áp dụng sẽ lên tới 3.612 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).
Tham gia ý kiến dự thảo thay thế quyết định 24/2017, Bộ Tài chính nhấn mạnh quan điểm chỉ phối hợp thẩm định giá bán lẻ điện trong trường hợp giá biến động bất thường.
Phải làm sao tạo điều kiện tốt nhất thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố về an ninh năng lượng quốc gia.
Chuyên gia dự báo năm sau khó xảy ra thiếu điện do đã rút kinh nghiệm về điều hành cung ứng nhưng cần tăng giá điện để dần tiếp cận thị trường.